Trưng bày chuyên đề “Đường Trường Sơn- Con đường huyền thoại”

VHO- Tối ngày 16.5, khu trưng bày chuyên đề Đường Trường Sơn- Con đường huyền thoại đã được khai mạc tại Bảo tàng tỉnh Bình Phước

Nhân kỷ niệm kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn- Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19.5.1959-19.5.2019), kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã phối hợp với Bảo tàng tỉnh Bình Phước tổ chức trưng bày chuyên đề “Đường Trường Sơn- Con đường huyền thoại”.

Trưng bày chuyên đề “Đường Trường Sơn- Con đường huyền thoại” - ảnh 1

Tham quan khu trưng bày

 Trưng bày chuyên đề gồm 4 chủ đề chính: Lịch sử ra đời của đường Trường Sơn; Vai trò của đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ; Bình Phước- Điểm cuối đường Trường Sơn;  Đường Trường Sơn trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Trưng bày giới thiệu đến công chúng hơn 150 tài liệu, bản đồ và hình ảnh là những tài liệu lưu giữ trong quá trình hình thành, hoạt động của đường Trường Sơn. Đặc biệt là gần 100 hiện vật mà các cán bộ, chiến sĩ đã sử dụng như xe đạp thồ, tem phiếu Trường Sơn…

Trưng bày chuyên đề “Đường Trường Sơn- Con đường huyền thoại” - ảnh 2

Giao lưu với các nhân chứng lịch sử

Trong lịch sử, đường Trường Sơn không chỉ là tuyến vận tải chiến lược mà nơi đây vừa là chiến trường, vừa là hậu phương chiến lược của 3 nước Đông Dương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tại lễ khai mạc, thông qua những câu chuyện kể của các nhân chứng lịch sử trong chương trình giao lưu đã giúp cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn và tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng, sự hy sinh, ý chí quyết thắng của các thế hệ cha anh. 

BẢO HẠNH- HÀ PHƯƠNG

Ý kiến bạn đọc