Những ngày Văn hoá Việt Nam: Khởi đầu tốt đẹp cho “Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam”

VHO-Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Nga đã tổ chức một loạt các hoạt động văn hóa, du lịch có ý nghĩa ,làm nổi bật những giá trị văn hoá đặc sắc của đất nước, con người Việt Nam. Một trong những sự kiện quan trọng đó là tổ chức thành công chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ khai mạc Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam 2019 – 2020 tại Thủ đô Moskva với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cùng với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và đại diện các bộ, ban ngành Nga.

Những ngày Văn hoá Việt Nam: Khởi đầu tốt đẹp cho “Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam” - Anh 1

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ khai mạc Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam 2019 – 2020 tại thủ đô Moskva với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev

Tại buổi lễ này, các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam đã có một đêm biểu diễn đầy ấn tượng và thành công. Sự thành công của các chương trình nghệ thuật của Viêt Nam được ghi nhận tiếp ở các sự kiện biểu diễn tại: Chương trình nghệ thuật tại Nhà hát Hermitage, St.Petersburg (25.5), Chương trình biểu diễn tại công viên St.Petersburg (26.5)…

Những ngày Văn hoá Việt Nam: Khởi đầu tốt đẹp cho “Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam” - Anh 2

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Quê hương tôi, Việt Nam do các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam biểu diễntại Moskva

Trong khuôn khổ Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Nga đã có 3 cuộc triển lãm được tổ chức thành công với những chủ đề và thể loại độc đáo. Đó là Triển lãm các hiện vật văn hóa với chủ đề “Những nền văn hóa cổ Việt Nam” tại Bảo tàng quốc gia Hermitage, St.Petersburg từ tháng 5.2019  đến tháng 9.2019. Triển lãm trưng bày khoảng 300 hiện vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm không gian triển lãm trong khuôn khổ chuyến thăm Nga. Triển lãm tranh sơn mài Việt Nam tại Bảo tàng Lịch sử đương đại Nga trưng bày 30 tác phẩm tranh sơn mài đặc sắc của các tên tuổi hoạ sĩ nổi tiếng của Việt Nam ở Thủ đô Moskva, khai mạc từ 23.5 đến 28.5. Triển lãm ảnh giới thiệu văn hóa, đất nước con người Việt Nam và tiềm năng du lịch Việt Nam tại Moskva và St.Petersburg, tổ chức theo hình thức lưu động tại các nơi diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Thủ đô Moksva và St.Petersburg. Công chúng đã có cơ hội để thưởng thức nghệ thuật và thưởng thức văn hoá ẩm thực tại các chương trình quảng bá xúc tiến về du lịch Việt Nam.

Những ngày Văn hoá Việt Nam: Khởi đầu tốt đẹp cho “Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam” - Anh 3

Thứ trưởng Bộ Văn hoá Liên bang Nga Stepanov Pavel Vladimirovich dự lễ khai mạc Triển lãm tranh sơn mài Việt Nam tại Nga

Những ngày Văn hoá Việt Nam: Khởi đầu tốt đẹp cho “Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam” - Anh 4

Người dân Nga xếp hàng chờ thưởng thức ăn phở Việt Nam trong chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại khách sạn President, Moskva

Những ngày Văn hoá Việt Nam: Khởi đầu tốt đẹp cho “Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam” - Anh 5

Khán giả Nga chờ xem chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm 316 năm thành lập thành phố St. Petersburg

Những ngày Văn hoá Việt Nam: Khởi đầu tốt đẹp cho “Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam” - Anh 6

Âm nhạc dân tộc đóng vai trò quan trọng trong các chương trình biểu diễn ở quốc tế như chuyến lưu diễn tại Nga lần này

Những ngày Văn hoá Việt Nam: Khởi đầu tốt đẹp cho “Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam” - Anh 7

Các tiết mục của các bạn Nga cũng để lại dấu ấn vô cùng tốt đẹp về bản sắc văn hoá Nga

Những ngày Văn hoá Việt Nam: Khởi đầu tốt đẹp cho “Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam” - Anh 8

Những tràng pháo tay không dứt giành tặng cho nghệ sĩ Việt Nam

Sự hào hứng của người dân Nga, đoàn ngoại giao và cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga trong các hoạt động của Những ngày Văn hoá Việt Nam tại Nga đã được giới báo chí truyền thông của Liên bang Nga và quốc tế ghi nhận đăng tải thông tin suốt thời gian diễn ra. Ông Lê Ngọc Định, Phó cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế nhận định: “Chuỗi các hoạt động trong Những ngày Văn hoá Việt Nam tại Liên bang Nga đã diễn ra đa dạng từ nghệ thuật biểu diễn, triển lãm tranh, triển lãm ảnh, triển lãm cổ vật, hội nghị quảng bá du lịch và giới thiệu văn hoá ẩm thực… đã góp phần khắc hoạ rõ nét và tô đậm hình ảnh một đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hoá thân thiện, thanh bình với bạn bè quốc tế nói chung, liên bang Nga nói riêng. Các hoạt động quảng bá văn hoá, du lịch Việt Nam trong khuôn khổ những là sự kiện quan trọng để khởi đầu tốt đẹp cho Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam 2019 – 2020. Chúng ta tin tưởng cùng với các hoạt động của các Bộ ngành khác của 2 nước  Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam 2019 – 2020 sẽ góp phần thúc đẩy nâng mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược và  hữu nghị truyền thống giữa 2 nước Việt Nam, Nga đã hết sức tốt đẹp lên một tầm cao mới”.

THUÝ HIỀN

Ý kiến bạn đọc