Chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện “Ấm áp tình người”

VHO- Sáng 2.6, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP Đà Nẵng phối hợp với Sở VH-TT Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức buổi họp báo thông tin về Chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện lần thứ 3 năm 2019.

Theo đó, Chương trình ca nhạc từ thiện với chủ đề  “Ấm áp tình người” sẽ được tổ chức tại Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng vào ngày 9.6. Đây là chương trình được tổ chức định kỳ 2 năm /lần nhằm vận động các cá nhân, đơn vị ủng hộ, tài trợ giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người nghèo, người già neo đơn… trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện “Ấm áp tình người” - ảnh 1

Chương trình ca nhạc từ thiện với chủ đề  “Ấm áp tình người”  sẽ được tổ chức vào ngày 9.6

Dự kiến, trong đêm nhạc gây quỹ từ thiện, BTC sẽ trao 100 suất học bổng, mỗi suất 2.000.000đ và 100 suất quà trị giá 250.000đ/suất cho 100 em học sinh nghèo vượt khó, đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Đồng thời hỗ trợ 12 hộ nghèo, mỗi hộ 50.000.000đ để giúp họ sửa sang, xây dựng những căn nhà mới với tổng số tiền là 600.000.000đ.

Bà Nguyễn Thị Tám - đại diện Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP Đà Nẵng cho biết: “Dù còn nhiều khó khăn trong công tác vận động xã hội, nhưng điều vui mừng là càng ngày càng có nhiều cá nhân, đơn vị nhận thức được hoạt động ý nghĩa này và cùng chung tay giúp đỡ. Nhiều “Mạnh Thường Quân” liên tục giúp đỡ hàng chục triệu đồng gây quỹ, do vậy công tác thiện nguyện ngày càng có chiều hướng tích cực.

Không chỉ hoạt động gây quỹ từ thiện trong đêm ca nhạc “Ấm áp tình thương”, nhờ sự vận động nhiệt tình, trách nhiệm của Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em, chỉ trong thời gian từ tháng 4 - 9.6.2019, Hội đã có rất nhiều hoạt động từ thiện,  hỗ trợ tích cực cho xã hội. Đơn cử phải kể đến chương trình trao kế sinh nhai cho 5 hộ nghèo với tổng kinh phí 54.000.000đ; khám bệnh, tặng quà cho 200 trẻ em nghèo và 80 người có hoàn cảnh khó khăn; phát gần 600.000 chiếc kính lão cho người già; trao 62 suất học bổng trị giá 125.000.000 cho học sinh nghèo có thành tích xuất sắc trong học tập.

NGỌC HÀ
 

Ý kiến bạn đọc