Lê Quang Liêm lần đầu tiên vô địch châu Á

VHO- Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã có thêm một danh hiệu lớn trong sự nghiệp khi vô địch giải cờ vua châu Á 2019, diễn ra vào trưa 15.6 tại Bắc Hà (Trung Quốc).

Hạt giống số 2 Quang Liêm (Elo 2694) đã có khởi đầu không thực sự tốt ở bảng Open. Ở 4 ván đầu, kỳ thủ Việt Nam chỉ có được 2,5 điểm sau 3 ván hòa và 1 ván thắng, xếp ở tốp 3. Thế nhưng đến 4 ván tiếp theo, Lê Quang Liêm đã có được 3 chiến thắng và 1 ván hòa, kiếm thêm 3,5 điểm để có được 6 điểm, xếp thứ hai và kém người dẫn đầu là Sethuraman S.P (Ấn Độ, Elo 2613) 0,5 điểm.

Lê Quang Liêm lần đầu tiên vô địch châu Á - ảnh 1

Quang Liêm lần đầu vô địch giải cờ vua châu Á

Ở ván cuối diễn ra vào trưa nay, Quang Liêm gặp chính Sethuraman S.P, một chiến thắng sẽ giúp kỳ thủ Việt Nam vô địch. Trong 4 lần đối đầu trước đây, Quang Liêm có được 1 ván thắng và 3 ván hòa với đối thủ. Thế nhưng trong lần gặp thứ 5 này, lợi thế đi tiên đã giúp Quang Liêm nắm thế chủ động trong phần lớn thời gian và anh đã có được chiến thắng sau 38 nước đấu trí.

Kết quả này giúp Quang Liêm giành chức vô địch với 7 điểm sau 5 ván thắng và 4 ván hòa. Đây cũng là danh hiệu vô địch châu Á đầu tiên trong sự nghiệp kỳ thủ này sau nhiều lần lỗi hẹn. Ngoài ra với hiệu suất thi đấu 2783, Quang Liêm đã tích lũy thêm 9,4 Elo và chính thức trở lại nhóm Siêu đại kiện tướng thế giới (dành cho các kỳ thủ có Elo 2700+) với Elo 2703,4.

Cũng tại bảng Open, Trường Sơn (Elo 2636) sau 2 ván thắng và 7 ván hòa, được 5,5 điểm, xếp thứ 14, Tuấn Minh (Elo 2526) được 3,5 điểm, xếp thứ 60, trong khi Đức Hòa (Elo 2436) được 2,5 điểm, xếp thứ 70.

Ở bảng nữ, Thảo Nguyên (Elo 2370) được 6 điểm, xếp hạng 4, Bảo Trâm (Elo 2293) được 5,5 điểm, xếp thứ 10, trong khi Kim Phụng (Elo 2337) và Bích Ngọc (Elo 2167) cùng có được 4,5 điểm, xếp lần lượt 11 và 15.

Sau cờ tiêu chuẩn, các kỳ thủ sẽ bước vào thi đấu nội dung cờ chớp.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc