Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau đón trên 180.000 lượt khách tham quan

VHO - Thông tin từ Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau vào ngày 24.7 cho biết, tính đến hết ngày 23.7, lượng khách đến tham quan tại Công viên Văn hóa Du lịch Mũi Cà Mau đã đạt trên 180.000 lượt, trong đó có 276 khách quốc tế.

Riêng 6 tháng đầu năm, Công viên Văn hóa Du lịch Mũi Cà Mau đã đón được trên 152.000 lượt khách tham quan, trung bình khoảng 25.000 lượt khách/tháng; riêng tháng 4 và tháng 6 có lượng khách đạt cao nhất với khoảng 34.000 lượt/tháng. Tổng doanh thu đạt được trong 6 tháng đầu năm là trên 1,8 tỉ đồng, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm 2018. Đáng chú ý, lượng khách tham quan xuyên rừng Vườn quốc gia Mũi Cà Mau trong 6 tháng đạt gần 11.500 lượt.

Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau đón trên 180.000 lượt khách tham quan - ảnh 1

Tiểu cảnh pano hình tượng con tàu hướng ra biển khơi

 Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau đón trên 180.000 lượt khách tham quan - ảnh 2

Khách tham quan chụp ảnh lưu niệm tại hệ thống kè chắn sóng

Ông Tạ Huỳnh Vĩnh Trường, Trưởng Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau cho hay, thông thường từ tháng 4 đến tháng 9 hằng năm là giai đoạn cao điểm khách tham quan đến khu du lịch. Trong thời gian quan, ngoài các sản phẩm du lịch hiện có như Mốc Tọa độ quốc gia GPS0001 - điểm cực Nam trên đất liền của Việt Nam; tiểu cảnh pano hình tượng con tàu hướng ra biển khơi; Hệ thống kè chắn sóng; Cầu xuyên rừng… thì tại của Công viên Văn hóa Du lịch Mũi Cà Mau đã được đầu tư xây dựng bổ sung một số công trình, sản phẩm phục vụ khách tham quan: Mô hình cất nước ngọt, mô hình ao sinh hoạt bộ đội; Mốc điểm cuối đường Hồ Chí Minh tại Cà Mau; Biểu tượng vui du lịch (tôm, cá thòi lòi, ốc len); cầu khỉ xuyên rừng; sàn gỗ nghỉ chân; ao nuôi trải nghiệm; tiểu cảnh nón lá – chong chóng; xích đu tổ chim… Tuyến tham quan xuyên rừng Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau có 4 tuyến bước đầu đang hoạt động tuyến 1 hiệu quả, đáp ứng cho nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách, tăng thu nhập cho hoạt động du lịch và tạo việc làm cho người dân địa phương. Ngoài ra, hệ thống xe điện đã được đưa vào hoạt động tạo sự thuận tiện cho khách tham quan du lịch.

Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau đón trên 180.000 lượt khách tham quan - ảnh 3

Mốc điểm cuối đường Hồ Chí Minh tại Cà Mau

Trong thời gian tới, Khu Du lịch sẽ xây dựng thêm công trình biểu tượng Cột cờ Hà Nội, đến nay đã cơ bản hoàn thành, dự kiến khánh thành vào tháng 9.2019. Tuyến đường nội bộ, tuyến đường xe điện toàn khu đang xây dựng để hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại Khu Du lịch; ngoài ra còn có Đền Lạc Long Quân - Âu Cơ đã khởi công xây dựng.
Mũi Cà Mau hướng về phía Tây, thuộc địa phận xóm Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, cách thành phố Cà Mau hơn 100 km. Bên trái mũi là biển Đông, bên phải là biển Tây, tức Vịnh Thái Lan. Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau chủ yếu thuộc địa bàn huyện Ngọc Hiển và một phần nhỏ thuộc huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến năm 2030.

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc