Hội thảo chấn thương thể thao: Những tiến bộ trong phẫu thuật điều trị bệnh lý về khớp

VHO - Chiều 31.7, Hội thảo chấn thương thể thao: Những tiến bộ trong phẫu thuật điều trị bệnh lý về khớp, đã được tổ chức tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam, thu hút sự tham gia của các bác sĩ chuyên ngành và các chuyên gia thể thao.

Hội thảo do Bệnh viện Thể thao Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ Y tế BMS tổ chức, có sự tham gia của ông Mark Chalmers Ferguson - Giám đốc Trung tâm Đào tạo, khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Hội thảo chấn thương thể thao: Những tiến bộ trong phẫu thuật điều trị bệnh lý về khớp - Anh 1

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia, bác sĩ

Tại đây, ông Mark Chalmes Ferguson đã thuyết trình và tham vấn khám, chữa bệnh, nhằm cập nhật thêm kiến thức, kỹ thuật về những tiến bộ của thế giới trong phẫu thuật bệnh lý khớp vai.

“Qua Hội thảo, các bác sĩ, chuyên gia thể thao đã thảo luận, trao đổi về những ưu điểm, hạn chế của những phương pháp phẫu thuật khớp vai trước đây và hiện nay để tìm ra phương pháp hiệu quả, lợi nhất cho người bệnh, cho phẫu thuật viên. Hội thảo cũng giúp cho các đồng nghiệp có thêm kiến thức, thông tin để phục vụ công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, người nhà và vận động viên”, Giám đốc Bệnh viện – bác sĩ Võ Tường Kha cho biết.

Tại Hội thảo, ông Mark Chalmers Ferguson cũng đã trực tiếp trả lời câu hỏi của các nhà quản lý thể thao, các chuyên gia, bác sĩ về những vấn đề liên quan đến chấn thương thể thao và những tiến bộ trong phẫu thuật điều trị bệnh lý về khớp.

Đây là những kiến thức bổ ích giúp cho công tác huấn luyện, chăm sóc các vận động viên được tốt hơn. Hội thảo cũng cung cấp những kiến thức cần thiết cho người bệnh khi gặp phải chấn thương khớp vai.

Hội thảo chấn thương thể thao: Những tiến bộ trong phẫu thuật điều trị bệnh lý về khớp - Anh 2

Chuyên gia Mark Chalmes Ferguson đã thuyết trình và trả lời các câu hỏi tại Hội thảo

Buổi sáng cùng ngày, Bệnh viện Thể thao Việt Nam cũng đã tiến hành phẫu thuật 2 ca chấn thương thể thao có sự tư vấn của chuyên gia Mark Chalmes Ferguson.

Sau 12 năm đi vào hoạt động, uy tín, vị thế Bệnh viện Thể thao Việt Nam ngày càng được khẳng định, kỹ thuật chuyên môn cũng được mở rộng, nâng cao nhờ sự tăng cường hợp tác, chuyển giao khoa học kỹ thuật của các bệnh viện trong và ngoài nước. Đội ngũ cán bộ y tế của Bệnh viện đã từng bước làm chủ được các kỹ thuật cao, vượt tuyến của bệnh viện hạng trung ương, hạng đặc biệt.

Thế mạnh của Bệnh viện là các kỹ thuật khám, chữa bệnh các bệnh lý gân-cơ-xương-khớp-dây chằng-thần kinh như tiêm PRP, PHCN YHTT, thay khớp, nội soi khớp, tái tạo ALC, PCL... góp phần vào thành công vượt kế hoạch của bệnh viện, của thành tích thể thao nước nhà.

THU SÂM     

Ý kiến bạn đọc