Tài xế xích lô cưỡng đoạt du khách Nhật Bản 2,9 triệu đồng ra trình diện công an

VHO-Chiều ngày 6.8, Công an quận 1 (TP. HCM) cho biết, người chạy xích lô cưỡng đoạt một du khách lớn tuổi người Nhật số tiền 2,9 triệu đồng với cuốc xe xích lô khoảng chừng 5 phút đã đến trình diện tại Công an phường Bến Nghé và khai nhận hành vi nói trên.

Theo đó, người thực hiện hành vi “chặt chém” du khách người Nhật Bản được xác định là ông Phạm Văn Dũng (49 tuổi), ngụ tại quận 4. Ông Dũng khai với cơ quan công an, vào sáng ngày 3.8, ông đang đạp xích lô tại khu vực công trình Mê Linh (quận 1) thì thấy vị khách lớn tuổi người nước ngoài đón xích lô về khách sạn. Theo đó, ông Dũng đã đưa du khách này về đến một khách sạn ở đường Tôn Đức Thắng (quận 1) rồi lấy tiền công 500 ngàn đồng, sau đó xin thêm. Vì thấy vị du khách thao tác chậm chạp khi mở ví tiền nên ông Dũng đã tự ý đưa tay vào ví của du khách lấy thêm 2,4 triệu đồng rồi lên xe xích lô đạp đi nhanh chóng. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, chứng cứ liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tài xế xích lô cưỡng đoạt du khách Nhật Bản 2,9 triệu đồng ra trình diện công an - Anh 1

Tài xế Phạm Văn Dũng. Ảnh: Otofun

Trước đó, cung cấp cho cơ quan báo chí, người nhà của vị du khách trên (cụ Oki Toshiyuki, người Nhật Bản) cho biết vào ngày 3.8, du khách Oki Toshiyuki đi xích lô từ chợ Bến Thành về đến khách sạn Liberty Central SaiGon Riverside (quận 1, TP. HCM) với thời gian mất khoảng 5 phút, nhưng bị tài xế xích lô lấy 2,9 triệu đồng. Dù bị “chặt chém” nhưng du khách vẫn nhận “lỗi” về mình, vì cho rằng bản thân không hỏi giá trước khi lên xe.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thanh tra Sở Du lịch đã phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP. HCM, Liên đoàn Lao động quận 1 (đơn vị quản lý nghiệp đoàn xích lô) cùng các đơn vị liên quan, tích cực xác minh vụ việc để xử lý triệt để nhằm trả lại môi trường du lịch an ninh an toàn trên địa bàn thành phố. Đồng thời góp phần nâng cao thương thiệu và hình ảnh điểm đến du lịch TP.HCM “hấp dẫn - thân thiện - an toàn”.

H. HẢI

Ý kiến bạn đọc