Quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản

VHO- Vừa qua Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội ( Pc02) đã lập chuyên án 376P và phối hợp cùng một số đơn vị chuyên môn truy bắt đối tượng Phạm Văn Lực sinh năm 1987 tại huyện Vũ Thư – Thái Bình về các hành vi giả vờ thuê những người chạy xe ôm công nghệ rồi tìm cách dùng dao gây thương tích cho các bị hại rồi cướp xe cùng điện thoại, tiền mặt rồi bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai liên tiếp gây ra các hành vi như vậy bởi do thói quen nghiện cờ bạc lô đề nên vay tiền của xã hội đen với lãi suất cao, liên tục bị thúc ép trả nợ nên cần tìm cách cướp xe để mang đi bán lấy tiền. Không chỉ có các hành vi cướp tài sản, đối tượng Lực còn khai ra có hành vi lừa đảo xe Honda Lead của một cô gái hơn 20 tuổi tại Yên Viên, Gia Lâm- Hà Nội. Tổng tài sản cơ quan điều tra thu giữ được trong các vụ án do bị can Lực gây ra là 04 xe máy, 02 điện thoại và số tiền mặt là 2.100.000 đồng.

Quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản - Anh 1

Hai đối tượng chuyên cướp giật tài sản bị công an hình sự Hà Nội truy bắt.

Theo điều tra viên trực tiếp lấy lời khai bị can Lực, đối tượng đã vô cùng manh động khi nhắm tới các đối tượng là lái xe công nghệ, có cài đặt các biện pháp hỗ trợ quá trình di chuyển cũng như mật độ gây án tới 03 vụ trong vòng 1 tuần. Không chỉ riêng vụ án này mà 8 tháng đầu năm 2019, tình trạng xảy ra các vụ cướp, cướp giật trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội có diễn biến phức tạp, đặc biệt ở địa bàn các quận huyện lân cận trung tâm bởi ở những khu vực này thường có các tuyến đường rộng, vắng, liên địa bàn, nối từ quận ra ngoại thành. Chính vì địa bàn như vậy nên các đối tượng khi ra tay gây án rất manh động, diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc tội phạm còn gây bị thương thậm chí là tử vong cho bị hại do ngã xe, giằng kéo tài sản qua lại… Trước tình hình như vậy, vừa qua Giám đốc công an thành phố đã yêu cầu toàn lực lượng công an thành phố mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự, đặc biệt là tội phạm cướp, cướp giật trộm cắp tài sản để góp phần kiềm chế và giảm 15% so với 8 tháng đầu năm. Cùng với đó, các đơn vị trong công an thành phố cũng phải gắn với chỉ tiêu công tác năm 2019, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao, đặc biệt chấp hành nghiêm trong công tác tiếp nhận tin báo tố giác từ những nguồn thông tin khác nhau. Theo Trung tá Trần Mai Hiển, đội phó đội phòng chống tội phạm cướp và cướp giật trộm cắp tài sản ( đội 8- PC 02 ) thì ngoài việc chú trọng xây dựng mô hình phòng chống tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản theo hướng tự phòng , tự quản tại địa phương cũng cần tuyên truyền rộng rãi dưới nhiều hình thức tới người dân về phương thức cũng như thủ đoạn của tội phạm cướp, cướp giật trộm cắp tài sản cũng như biện pháp phòng tránh và đối phó. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng cần tổ chức có hiệu quả các kế hoạch , chuyên đề và chuyên sâu về công tác phòng chống tội phạm nhằm tấn công trấn áp quyết liệt tội phạm hình sự.

 Bản thân mỗi một người dân Hà Nội đều thấy được sự tích cực trong việc cải thiện tình phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trên địa bàn thành phố khi có sự ra đời của lực lượng chức năng liên ngành 141. Do đó, việc đẩy mạnh hoạt động của các tổ công tác 141 tại các địa bàn, tuyến đường trọng điểm, khu vực giáp ranh nhằm phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn kịp thời hoạt động tội phạm cướp, cướp giật trộm cắp tài sản cũng rất quan trọng. Theo Đại tá Nguyễn Thanh Tùng- Phó giám đốc công an thành phố Hà Nội thì việc tăng cường chỉ đạo, giải quyết từ các cấp những loại tội phạm hiện đang nổi lên tại địa bàn nhất là tội phạm cướp, cướp giật trộm cắp tài sản, lấy phòng ngừa làm nền tảng, chú trọng hướng về cấp cơ sở, đảm bảo đợt cao điểm phải được triển khai đồng bộ, quyết liệt nhưng bài bản, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức hoặc “ đầu voi đuôi chuột”.

                                                   HOÀNG LƯƠNG

Ý kiến bạn đọc