Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Quảng Bình là điểm đến du lịch hấp dẫn và mến khách

Thứ Bảy 26/10/2019 | 19:08 GMT+7

VHO - Với vai trò, nhiệm vụ của mình, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Bình tiếp tục là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương nhằm góp phần đưa du lịch Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững; là điểm đến hấp dẫn và mến khách.

Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024 nhận nhiệm vụ

Ngày 26.10, tại Khu nghỉ dưỡng cao cấp Sun Spa Resort (xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới) đã diễn ra Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự Đại hội có bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Hiệp hội Du lịch Việt Nam; ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị ở tỉnh Quảng Bình; Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành trong cả nước cùng 200 hội viên Hiệp hội Du lịch Quảng Bình.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, trong giai đoạn 2014 – 2019, du lịch Quảng Bình đã có sự phát triển bền vững và mang tính bước ngoặt; với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 16,1%, tốc độ tăng trưởng bình quân tổng thu từ khách du lịch đạt gần 17%. Riêng năm 2019, tổng số khách du lịch đến Quảng Bình ước đạt 4,8 triệu lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 250.000 lượt. Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng là điểm đến đáng trải nghiệm nhất Việt Nam do Tạp chí du lịch uy tín hàng đầu thế giới Lonely Planet bình chọn.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho các cá nhân và tập thể

Nhiệm kỳ III, giai đoạn 2019-2024, Hiệp hội Du lịch Quảng Bình tiếp tục là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương; giữa cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhằm mục tiêu phát triển du lịch nhanh và bền vững; tiếp tục khẳng định vị thế của du lịch Quảng Bình trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực. Cụ thể, phấn đấu trong năm 2020 sẽ đón 5,5 triệu lượt khách đến với Quảng Bình. Và từng bước chung tay xây dựng, phấn đấu đến năm 2030 Quảng Bình là một trong trung tâm du lịch hàng đầu tại khu vực.

Phát biểu tại Đại hội, bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã ghi nhận những kết quả mà Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho các cá nhân, tập thể có đóng góp xuất sắc trong phát triển du lịch Quảng Bình

Theo Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Hiệp hội Du lịch Việt Nam, bên cạnh những tiềm năng giá trị về du lịch được thiên nhiên ban tặng, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Bình cần tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đơn vị liên quan nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ du lịch. Trong đó cần hình thành và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, có sự khác biệt để lôi cuốn đông đảo khách du lịch.

“Đặc biệt, cần phải xây dựng môi trường du lịch Quảng Bình văn minh, là điểm đến an toàn và mến khách. Để làm được điều này thì mỗi người dân Quảng Bình phải là một hướng dẫn viên du lịch”, bà Cao Thị Ngọc Lan khẳng định.

Du khách trải nghiệm hang động Tú Làn (Tân Hóa)

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 37 người. Ông Nguyễn Văn Kỳ tái cử Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ III.

Cũng tại Đại hội, các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động xây dựng và phát triển du lịch ở Quảng Bình trong nhiệm kỳ 2014-2019 đã được tặng Bằng khen của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

PHẠM PHÚ

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top