Đảo Đá Lớn cứu kịp thời ngư dân ngưng thở

VHO- Chiều 26.10, tin từ Ban chỉ huy đảo Đá Lớn thuộc quần đảo Trường Sa cho biết, cán bộ chiến sĩ đảo này mới cấp cứu thành công một ngư dân gặp nạn trên biển Trường Sa khi đang khai thách đánh bắt hải sản.

Đảo Đá Lớn cứu kịp thời ngư dân ngưng thở - Anh 1

 Y, bác sĩ đảo Đá Lớn cấp cứu ngư dân Khoa Ảnh: ĐỨC CHIẾN

Trước đó, khuya 25.10 tàu cá tỉnh Khánh Hòa có biển số KH 96345 TS khẩn cấp đưa ngư dân Trần Ngọc Khoa vào đảo Đá Lớn nhờ quân y của đảo cứu giúp. Theo chủ tàu cá KH 96345 TS, anh Khoa có hiện tượng bị tê liệt tứ chi, đe dọa đến tính mạng sau 10 giờ lặn liên tục dưới biển để dò luồng cá và khai thác hải sản. Quân y đảo Đá Lớn tiếp nhận ngư dân Khoa trong thể trạng anh Khoa ngưng thở tạm thời, bị tụt huyết áp, khó tiếp xúc, da niêm mạc tím nhợt, khó thở; chân tay co cứng; toàn thân đau mỏi, khó cử động; đau tức mắt; mạch nhanh, nhỏ, khó bắt, tứ chi bắt đầu tê liệt, tai biến.

Tổ cấp cứu đã nhanh chóng triển khai, hỗ trợ nhịp thở, dùng các thủ thuật y khoa hô hấp, tác động cột sống và các huyệt đạo gây ứ trệ tuần hoàn máu, đồng thời cho thuốc điều trị. Sau thời gian hơn 2 giờ, anh Khoa đã tỉnh lại, không bị cứng hàm nữa, chân tay cử động tốt, tinh thần tỉnh táo, nhịp tim ổn định. Quân y đảo Đá Lớn đã cấp thuốc và chuyển ngư dân Khoa về tàu cá để tiếp tục lao động.

Trước đó, chiều 22.10, các y, bác sĩ Bệnh xá đảo Song Tử Tây đã cứu giúp ngư dân Nguyễn Văn Tuấn là tài công của Tàu QNg 96616 TS bị đứt mạch máu trên mu bàn tay trái do bình khí lặn nổ bất ngờ khi đang sửa chữa.

TRẦN MẠNH TUẤN

Ý kiến bạn đọc