Ngày hội võ Việt trên xứ Angkor

VHO- Sau gần 1 tuần tranh tài sôi động tại Nhà thi đấu Khu liên hợp Olympic trung tâm thủ đô Phnom Penh (Campuchia), Giải vô địch Vovinam thế giới lần thứ 6 năm 2019 - giải đấu được xem như “Ngày hội võ Việt trên xứ Angkor” đã kết thúc thành công và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Giải diễn ra từ ngày 16 đến 22.12, thu hút 365 HLV, VĐV từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ: Afghanistan, Algeria, Bangladesh, Campuchia, Ai Cập, Pháp, Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia, Iran, Iraq, Bờ Biển Ngà, Lào, Libya, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Romania, Nga, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Việt Nam.

Ngày hội võ Việt trên xứ Angkor - ảnh 1

Giải thu hút đông đảo các VĐV và các đoàn tham dự

Các đoàn có nhiều VĐV tham dự nhất là Campuchia, Việt Nam, Algeria, Indonesia, Pháp. So với năm 2017 tại Ấn Độ với gần 350 HLV, VĐV đến từ 19 đoàn, giải năm nay có thêm nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự hơn. Các VĐV tranh tài ở 44 bộ huy chương, gồm 26 nội dung thi quyền và 18 hạng cân đối kháng (11 nam, 7 nữ). 

Ở giải năm nay, nhiều VĐV trẻ đến từ Singapore, Indonesia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Pakistan, Bangladesh, Ai Cập, Libya… gây ấn tượng mạnh với trình độ chuyên môn khá tốt. Họ chính là luồng gió mới cho phong trào Vovinam thế giới với tình yêu dành cho môn võ Việt. Mặt khác, các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cũng có những động thái chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam khi môn Vovinam nằm trong kế hoạch được đưa vào thi đấu.

Ngày hội võ Việt trên xứ Angkor - ảnh 2

Việt Nam bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn

Sau 5 ngày tranh tài, giải đã có không ít bất ngờ với sự đua tranh quyết liệt trên thảm đấu. Algieria cho thấy họ xứng đáng là cường quốc về Vovinam với dàn VĐV có kỹ thuật rất cao. Họ cạnh tranh song phẳng và thắng các VĐV Việt Nam ở nhiều nội dung quyền lẫn các hạng cân đối kháng để giành hạng ba toàn đoàn. Còn chủ nhà Campuchia có sự chuẩn bị kỹ càng trước khi đến với giải khi xây dựng lực lượng VĐV trẻ kế thừa suốt 2 năm qua. Nhờ vậy, các võ sĩ chủ nhà vượt qua Algieria để gành vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp. Trong khi đó, dù là cái nôi của Vovinam nhưng Việt Nam gặp không ít khó khăn để bảo vệ ngôi đầu toàn đoàn. 

Ngày hội võ Việt trên xứ Angkor - ảnh 3

Giải đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về chuyên môn

Bên cạnh đó, ngày 19.12, cuộc họp Ban chấp hành Liên đoàn Vovinam thế giới đã được tổ chức. Đây là sự kiện quan trọng trong việc tổng kết và định hướng phong trào Vovinam thế giới trong tương lai. Theo đó, Võ sư Florin Macovei được bầu làm Tân Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Thế giới (WVVF). 
Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới cho biết: “Người đứng đầu các Liên đoàn Vovinam châu lục và khu vực của WVVF hiện nay đều không phải là người Việt. Với việc có thêm Tổng thư ký không phải là người Việt, WVVF tiến thêm một bước nữa trên con đường trở thành một tổ chức thế giới thật sự, đưa Vovinam - võ của người Việt Nam thành một võ phái ngày càng được phổ biến và yêu mến trên toàn thế giới”.

Đặc biệt đối với những người yêu môn võ Việt này, Giải vô địch Vovinam thế giới lần thứ 6 năm 2019 chính là nơi để họ hội ngộ giao lưu đối với các đồng môn. Vì thế, giải đấu trở thành ngày hội lớn của gia đình Vovinam thế giới.

HOÀNG GIANG

Ý kiến bạn đọc