Hàn Quốc đã có 977 ca nhiễm SARS-CoV-2

VHO- Yonhap ngày 25.2 cho biết, Hàn Quốc vừa ghi nhận thêm 84 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 977 người.

Hàn Quốc đã có 977 ca nhiễm SARS-CoV-2 - Anh 1

Một khu vực cách ly tại Hàn Quốc. Ảnh: Korea Herald

Hiện tại, Hàn Quốc đang chứng kiến sự gia tăng đột biến số lượng người nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2. Nước này đã trở thành quốc gia có số lượng người nhiễm cao nhất ngoài Trung Quốc đại lục. Theo thống kê của Worldometers, đến nay đã có 10 người tử vong do dịch Covid-19 tại Hàn Quốc.

Reuters cho biết, có khoảng 60% ca nhiễm liên quan đến một nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa – nơi dịch bệnh bùng phát bắt nguồn từ một người phụ nữ 61 tuổi. Vẫn chưa rõ người phụ nữ này bị lây nhiễm như thế nào. Quản lý nhà thờ cho biết sẽ cung cấp cho nhà chức danh tên tuổi các tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa trên khắp Hàn Quốc. Truyền thông địa phương ước tính số lượng tín đồ của giáo phái này vào khoảng 215.000 người.

Hàn Quốc dự kiến sẽ tiến hành xét nghiệm virus SARS-Cov-2 đối với những tín đồ của Tân Thiên Địa trong thời gian sớm nhất có thể.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc