Sinh viên hứa học hành chăm chỉ khi trở lại trường học

VHO - Trước diễn biến mới của dịch Covid-19 tại Việt Nam, nhiều trường ĐH đã tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Nghỉ học quá lâu, nhiều bạn sinh viên đã cảm thấy giá trị của việc đi học, hối hận vì trước kia từng trốn tiết, và hứa sẽ học hành chăm chỉ khi bắt đầu trở lại trường.

Sau khi số người mắc Covid - 19 của Việt Nam đã lên tới 30 người, các trường ĐH tiếp tục ra thông báo cho học sinh nghỉ học, còn trước đó, một số trường đã cho học sinh nghỉ học kéo dài đến hết tháng 3 để phòng chống dịch bệnh. 

Không được tới trường đồng nghĩa với việc học online, gặp gỡ bạn bè qua mạng, các sinh viên đã cảm thấy nhớ lớp, nhớ bạn bè thầy cô. Tất cả những cảm xúc này đã được sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic thể hiện trong clip Parody (nhạc chế) “Anh thanh niên thời Covid-19” đang được cộng đồng mạng lan truyền bởi ca từ và âm nhạc gần gũi, dễ nghe.

Sinh viên hứa học hành chăm chỉ khi trở lại trường học - Anh 1

Một đoạn trong clip “Anh thanh niên thời covid-19”

Chia sẻ về quá trình thực hiện sản phẩm, bạn Hà Quang Linh – sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic cho biết: “Thực sự những ngày qua chúng em nghỉ quá dài, không thể đi du lịch hay đi chơi nên trong lúc rảnh rỗi, chúng em đã cùng các thành viên trong CLB thực hiện sản phẩm này. Quả thực đó chính là tình trạng chung của sinh viên chúng em, chỉ mong đi học, đến trường gặp thầy cô, bạn bè …”.

Sau kỳ nghỉ “huyền thoại” kéo dài tới gần hai tháng, lúc này, các bạn trẻ mới nhận ra việc học tập là vô cùng quý giá, và “chỉ mong được đến lớp, anh sẽ hứa chăm học ngoan và làm bài tập mỗi ngày. Chẳng lê la quán xá, không trốn tiết, không còn như ngày xưa ham chơi lười học nữa đâu. Vì lo cho ba má, anh sẽ khác, nên anh hôm nay sẽ thay đổi bản thân mỗi ngày…” – lời bài hát “Anh thanh niên thời Covid-19”.

Nói về ý tưởng để viết nên lời bài hát, bạn Nguyễn Nhâm cho biết: “Mình viết lời parody cho sản phẩm này hoàn toàn sát với thực tế của các bạn học sinh, sinh viên hiện nay. Hy vọng sản phẩm sẽ được các bạn sinh viên đón nhận và coi như giải trí trong mùa dịch Covid-19 này”.

NGỌC VŨ

Ý kiến bạn đọc