HLV trẻ người Tây Ban Nha qua đời do Covid-19

VHO- Thế giới bóng đá đã ghi nhận một HLV qua đời vì dịch Covid-19, đó là nhà cầm quân 21 tuổi người Tây Ban Nha - Francisco Garcia.

HLV trẻ tuổi Francisco Garcia làm việc tại đội trẻ Atletico Portada Alta của Tây Ban Nha đã qua đời vì Covid-19 hôm 16.3.

Trang chủ của CLB Atletico Portada Alta thông báo, Francisco Garcia đã qua đời vào ngày 16.3 tại bệnh viện (theo giờ địa phương Tây Ban Nha): “Chúng tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè và bạn bè thân thiết của huấn luyện viên Francisco Garcia, người đã không may rời xa chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng đạt được điều đó vì anh. Chúng tôi sẽ không quên anh. Cho đến mãi mãi”.

HLV trẻ người Tây Ban Nha qua đời do Covid-19 - ảnh 1

Francisco Garcia qua đời ở tuổi 21

Francisco Garcia là HLV đội trẻ của CLB Atletico Portada Alta có trụ sở tại Malaga từ năm 2016. Anh là người thứ 5 và là người trẻ nhất tử vong ở Malaga vì Covid-19. Đây cũng là ca tử vong đầu tiên liên quan đến giới thể thao, cụ thể là bóng đá. Trước đó, Francisco Garcia cũng đã có mắc bệnh lý nền có liên quan đến bệnh bạch cầu nhưng không phát hiện ra. Điều này khiến cơ thể anh gần mất đi khả năng đề kháng với Covid-19. HLV 21 tuổi này được xác định dương tính với Covid-19  vào ngày 13.3 và qua đời chỉ sau đó 3 ngày.

Tây Ban Nha đang là “ổ dịch” lớn thứ hai tại châu Âu sau Italia. Tính đến hết ngày 16.3, nước này ghi nhận có 9.942 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có 342 ca tử vong. Các giải bóng đá ở xứ “đấu bò” cũng tạm hoãn đến tháng 4. CLB Valencia đang chơi ở La Liga vừa thông báo có một số cầu thủ dương tính với Covid-19, trong đó có 2 ngôi sao Garay và Mangala.

NGỌC ÁNH

Ý kiến bạn đọc