Nối ghép thành công cho bệnh nhân bị đứt lìa cẳng chân

VHO- Chiều ngày 19.3, thông tin từ Bệnh viện Quân y 211 - Cục Hậu cần Quân đoàn 3 cho biết, sau 10 ngày điều trị các bác sĩ Bệnh viện đã phẫu thuật nối ghép các ngón chân trên bàn chân bị đứt lìa hoàn toàn của bệnh nhân Hà Văn Sơn (SN 1998, trú tại làng A Zố, xã Ia Bá, huyện Ia Grai, Gia Lai).

Nối ghép thành công cho bệnh nhân bị đứt lìa cẳng chân - Anh 1

 Sau khi nối ghép thành công, bệnh nhân đang dần hồi phục

Trước đó, vào lúc 19h ngày 10.3, bệnh nhân Sơn được một số người ở Tân Sơn (TP Pleiku) đưa đến nhập viện cấp cứu trong tình trạng tai nạn bị đứt giật, lìa cẳng xương hoàn toàn, phần chi trên được garo bằng một đoạn dây chun, xương dập nát nhiều mảnh do thời gian bị tai nạn và quãng đường vận chuyển về Bệnh viện cấp cứu xa.

Bệnh nhân Sơn nhập viện cấp cứu, trong khi không có thân nhân gia đình, bạn bè để chứng nhận và làm các thủ tục cần thiết ban đầu. Với phương châm “Cứu người là trên hết”, đại tá Trần Vương Linh, Giám đốc Bệnh viện quân y 211 đã có mặt kịp thời, đưa ra quyết định nhanh chóng cho bệnh nhân Sơn vào phẫu thuật. Nếu chậm quá 6 giờ vết thương và cẳng chân của bệnh nhân đứt rời sẽ bị hoại tử, khó khăn trong cấp cứu và phẫu thuật nối ghép, bệnh nhân sẽ bị tàn phế.

Được biết, ca phẫu thuật cho anh Sơn là một thành công rất lớn của Bệnh viện Quân y 211 - Cục Hậu cần Quân đoàn 3 và chỉ đứng sau ca ghép chi đầu tiên trên thế giới từ người cho sống ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

 KHÔI NA

Ý kiến bạn đọc