Nhiễm Covid-19, cựu Chủ tịch Real Madrid qua đời ở tuổi 76

VHO- Cựu Chủ tịch CLB Real Madrid và Malaga - Lorenzo Sanz đã qua đời ở tuổi 76 tại bệnh viện ở Madrid (Tây Ban Nha) hôm 21.3 do nhiễm Covid-19.

Trên trang Twitter của mình, cậu con trai của ông Lorenzo là Fernando Sanz (một cầu thủ bóng rổ) thông báo tin buồn: “Cha tôi vừa qua đời. Ông ấy không xứng đáng phải ra đi theo cách này. Cha tôi là một trong những người tốt nhất, can đảm nhất và chăm chỉ nhất mà tôi từng biết trong cuộc đời của mình. Gia đình và CLB Real Madrid là niềm đam mê lớn nhất của ông ấy”.

Nhiễm Covid-19, cựu Chủ tịch Real Madrid qua đời ở tuổi 76 - ảnh 1

Ông Lorenzo Sanz qua đời ở tuổi 76 vì nhiễm Covid-19

Fernando Sanz đã xác nhận cha mình đã bị sốt cao hôm thứ Tư (18.3) và được nhập viện khẩn cấp ở Madrid, sau đó ông được thông báo đã nhiễm Covid-19. Do tuổi cao sức yếu, doanh nhân 76 tuổi đã qua đời ở ngày thứ Bảy (21.3).

Trang chủ CLB Real Madrid gửi lời chia buồn tới gia đình ông Lorenzo: “CLB sẽ sớm ghi nhận ông theo cách ông xứng đáng có được. Chủ tịch Florentino Perez và ban lãnh đạo rất buồn với sự ra đi của Lorenzo Sanz. Họ muốn bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất và sự cảm thông gia đình và bạn bè ông". Tương tự, trang chủ La Liga viết: “Chúng tôi chia sẻ nỗi đau của sự mất mát này, đặc biệt với Real Madrid - câu lạc bộ mà ông là chủ tịch trong nhiều năm. Hãy an nghỉ nhé, Lorenzo!”.

Ông Lorenzo Sanz từng giữ chức chủ tịch CLB Real Madrid trong 5 năm (1995 - 2000). Trong nhiệm kỳ của mình, “Kền kền trắng” đã giành 2 chức vô địch châu Âu (1998, 2000), La Liga (1997), Siêu cúp Tây Ban Nha (1997) và nhiều danh hiệu khác.

NGỌC ÁNH

Ý kiến bạn đọc