Các cầu thủ TP.HCM chịu giảm lương giữa mùa dịch Covid-19

VHO- Ban lãnh đạo đội đương kim á quân V.League - CLB TP.HCM vừa thông báo tất cả các thành viên trong đội đã đồng ý chịu giảm lương để giúp CLB vượt qua thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bóng đá Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid -19. Việc các giải bị tạm hoãn khiến các đội bóng chịu tổn thất lớn về doanh thu tiền bán vé, hình ảnh, hợp đồng quảng cáo… trong khi phải trả lương đầy đủ cho các thành viên trong đội, đặc biệt là lương cầu thủ.

Các cầu thủ TP.HCM chịu giảm lương giữa mùa dịch Covid-19 - ảnh 1

Các cầu thủ TP.HCM chịu giảm lương để giúp đỡ tài chính cho đội bóng

Trước tình hình khó chung của các CLB tại V.League, các cầu thủ TP.HCM đã có hành động đẹp khi chịu giảm lương để giúp đội bóng vượt qua thời điểm khó khăn này. Chủ tịch CLB TP.HCM - Nguyễn Hữu Thắng cho biết sau cuộc họp đội vào chiều 30.3, toàn thể thành viên đội bóng, từ cầu thủ, ban huấn luyện đến ban lãnh đạo đều đồng ý giảm lương. Ngoài ra, CLB TP.HCM còn trích sẽ trích 400 triệu đồng ủng hộ UBND TP.HCM để hỗ trợ cuộc chiến chống dịch Covid-19, đây là số tiền thưởng của Công Phượng cùng các đồng đội nhưng sẽ được CLB sử dụng với mục đích vì cộng đồng.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa lên tiếng đồng ý để các CLB châu Âu giảm lương cầu thủ trong lúc dịch khiến hầu hết giải đấu phải hoãn. Giảm lương cầu thủ cũng đang là phương án được các đội bóng hàng đầu thế giới thực hiện để đối phó với tình hình khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, điển hình như Juventus của Italia, Bayer Munich, Dortmund của Đức và mới nhất là Barcelona của Tây Ban Nha. Tại Việt Nam, CLB TP.HCM là đội bóng đầu tiên làm điều này.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc