Nhóm người đóng giả “hành khất” ở phố cổ Hội An xin lỗi cộng đồng

VHO- Liên quan đến thông tin nhóm người đóng giả “hành khất” ngồi ăn xin ngay giữa trung tâm phố cổ Hội An với mục đích để chụp ảnh, quay phim đưa lên Facebook vào sáng ngày 31.3, đến tối cùng ngày, trên trang cá nhân của một số người trong nhóm này đã đăng tải lời xin lỗi cộng đồng về hành vi trên.

Cơ quan chức năng TP.Hội An cho biết, tối ngày 31.3, sau khi nhiều phương tiện thông tin đại chúng đăng tải thông tin này, cùng với đó cộng đồng mạng đã đăng tải những bình luận bất bình về hành vi phản cảm nói trên, trên Facebook của một số thành viên trong nhóm đóng giả “hành khất” đã đăng tải thông tin xin lỗi công khai. Đồng thời cũng xóa bỏ các hình ảnh, video liên quan. 
Trên tài khoản cá nhân U.T (địa chỉ tại Đà Nẵng), tài khoản T.T.M.T (địa chỉ tại Đà Nẵng),…đã gởi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng xã hội, các cơ quan chức năng và toàn thể người dân TP. Hội An.
Theo lý giải của những người này, ngày 31.3, nhóm có việc đến Hội An, nhân tiện ghé chợ mua một số đồ dùng cho quán cà phê, thấy có đồ dùng trang trí đẹp cho quán nên đã mua. Nhân tiện, đã chụp hình và quay một vài đoạn clip để làm kỷ niệm. Nhưng không ngờ việc làm này đã khiến nhiều người không hài lòng, nhất là trong thời điểm cả nước đang nỗ lực chống dịch. 

Nhóm người đóng giả “hành khất” ở phố cổ Hội An xin lỗi cộng đồng - Anh 1

Lời xin lỗi đăng tải trên trang facebook của một người trong nhóm đóng giả hành khất 

Các tài khoản nói trên cũng nhận thấy việc làm của nhóm là không đúng, không phù hợp, gây sự xáo trộn cho cộng đồng facebook và xã hội. Nên thông qua facebook, nhóm bạn thành thật xin lỗi cộng đồng facebook, chính quyền, cơ quan chức năng và người dân TP.Hội An về những hình ảnh không tế nhị, những hành động không đẹp trong thời điểm mọi người đang vất vả chống dịch bệnh. 
Trước đó, Văn Hóa điện tử đã thông tin, sáng ngày 31.3, ngay tại các khu vực công cộng ở Hội An xuất hiện một tốp khoảng 5-6 người, có cả phụ nữ, trẻ em, trang phục nhếch nhác, tay mang bị gậy, đội nón cời, ăn mặc như hành khất ngồi dàn hàng, khất thực. 
Cùng với đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video gần 50 giây ghi lại cảnh tốp người này ngồi dàn hàng giữa một ngã ba ở phố cổ Hội An, tay cầm tô đưa ra xin tiền người qua lại. 
Khi đoạn video cùng những hình ảnh này được đăng tải trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến cho rằng chỉ là chiêu trò câu like. Đồng thời dư luận mong cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh, nếu là dàn dựng thì thật sự phản cảm, thiếu trách nhiệm cộng đồng, nhất là vào thời điểm cả nước đang vào cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cấm tụ tập đông người, hạn chế ra đường. 

Nhóm người đóng giả “hành khất” ở phố cổ Hội An xin lỗi cộng đồng - Anh 2

Hình ảnh được đăng trên facebook gây phản ứng, hoang mang cho dư luận vào sáng ngày 31.3

Qua xác minh, cơ quan chức năng TP. Hội An cho biết đã xác định chủ tài khoản đã đăng tải video người ăn xin dàn hàng khất thực ở phố cổ Hội An đang lan truyền trên mạng. Đồng thời cũng đã xác minh được đây là video dàn dựng, nhóm người này không phải là hành khất mà là một nhóm du khách cải trang, diễn trò để quay phim, chụp ảnh, đăng lên Facebook. Trong số đó có những người được biết nhiều trên mạng xã hội. 

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc