Quảng Bình: Đầu tư mua máy xét nghiệm SARS-CoV-2

VHO - Nhằm chủ động kiểm soát dịch bệnh Covid-19, tỉnh Quảng Bình đã huy động nguồn lực mua máy xét nghiệm SARS-CoV-2 để có thể xét nghiệm nhanh, số lượng lớn.

Quảng Bình: Đầu tư mua máy xét nghiệm SARS-CoV-2 - ảnh 1

Lãnh đạo ngành Y tế Quảng Bình kiểm tra hoạt động của hệ thống xét nghiệm Realtime-PCR để xét nghiệm SARS-CoV-2

Quảng Bình là một trong 16 đơn vị, địa phương trong cả nước được Bộ Y tế trang cấp hệ thống xét nghiệm Realtime-PCR để xét nghiệm SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận chiếc máy xét nghiệm này. Tuy nhiên, do thiếu nhiều thiết bị đi kèm như không có máy tách chiết và các hóa chất liên quan… nên chiếc máy không thể hoạt động. Ngoài ra, chiếc máy này có công suất thấp (8 tiếng đồng hồ chỉ xét nghiệm được 36 mẫu xét nghiệm). Cùng với đó, tỉnh đang gặp khó trong việc liên hệ được nhà phân phối để mua vật tư, hóa chất liên quan...

Trong khi đó trên thực tế công dân Việt Nam từ các nước Đông Nam Á hồi hương qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo rất đông. Tính đến nay, Quảng Bình đã tiếp nhận và làm thủ tục nhập cảnh cho hơn 6.000 người. Theo quy định, số công dân này phải được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh Quảng Bình chưa có máy xét nghiệm, do đó tất cả các mẫu bệnh phẩm phải gửi đi Viện Pasteur Nha Trang với số lượng hạn chế.

Ngày 1.4, ông Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng bình cho biết: Sau khi nắm bắt tình hình, máy xét nghiệm do Bộ Y tế trang cấp không sử dụng được, tỉnh đang huy động nguồn kinh phí để mua máy xét nghiệm đại trà SARS-CoV-2.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc