Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Kiatisuk chúc người hâm mộ Việt Nam khoẻ mạnh giữa đại dịch

Thứ Hai 13/04/2020 | 10:04 GMT+7

VHO-Huyền thoại bóng đá Thái Lan và khu vực Đông Nam Á - Kiatisuk Senamuang vừa gửi lời chúc người hâm mộ bóng đá Việt Nam khoẻ mạnh giữa đại dịch. Đặc biệt hình ảnh Kiatisuk vừa ôm đàn ghi ta vừa hát bằng tiếng Việt bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” đã khiến người hâm mộ Việt Nam thích thú.

Kiatisuk là cầu thủ gắn với giai đoạn đỉnh cao của Bóng đá Thái Lan. Anh từng là cầu thủ xuất sắc trong màu áo đội tuyển quốc gia Thái Lan, cùng thời với thế hệ của những danh thủ Việt Nam như Hồng Sơn, Huỳnh Đức. Đặc biệt anh càng trở nên gắn bó với người hâm mộ Bóng đá Việt Nam vì từng khoác áo CLB Hoàng Anh Gia Lai thi đấu.

Cuối năm 2001, Kiatisuk khoác áo Hoàng Anh Gia Lai chơi tại giải hạng nhất. Nhờ sức ảnh hưởng của anh mà giải đấu vốn ít được chú ý này trở nên hấp dẫn hơn. Kiatisuk đã có khoảng thời gian 5 năm gắn bó với đội bóng phố núi và giúp đội bóng của bầu Đức thăng hạng rồi giành 2 chức vô địch V.League 2003 và 2004. Sau khi rời đội bóng phố núi, Kiatisuk trở về Thái Lan.

Kiatisuk hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”

Từ năm 2014-2017, anh trở thành HLV trưởng đội tuyển Thái Lan và HLV trưởng đội tuyển U23 Thái Lan. Trong thời gian này, Kiatisuk đã đưa đội tuyển Thái Lan 2 lần bước lên ngôi vô địch AFF Cup và đội tuyển U23 Thái Lan 2 lần vô địch SEA Games. Tuy nhiên do thành tích kém cỏi của đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018 và những bất đồng về quan điểm với Chủ tịch liên đoàn bóng đá nước này (FAT) Somyot Pumpanmuang, Kiatisuk từ chức HLV trưởng đội tuyển Thái Lan. Hiện tại, cựu danh thủ tập trung vào việc phát triển bóng đá trẻ với nhiều hoạt động, dự án bóng đá cộng đồng.

Kể từ khi Kiatisuk rời cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan, đội tuyển nước này đã thi đấu bết bát, trải qua nhiều đời HLV trưởng khác nhau. Người hâm mộ Thái Lan đã từng đề nghị Liên đoàn Bóng đá Thái Lan mời Kiatisuk trở lại nhưng bất thành. Người dẫn dắt đội tuyển Bóng đá Thái Lan hiện nay là HLV lừng danh châu Á, người Nhật Bản – Nishino Akira.

Nhờ khoảng thời gian dài chơi bóng ở Việt Nam và có sự hoà nhập tốt với đội bóng phố núi, Kiatisuk có thể nói tốt tiếng Việt. Trong video gửi tặng cổ động viên Việt Nam, anh đã hát bằng tiếng Việt bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” kèm theo hashtag #stayhome để nhắc nhở mọi người hãy ở nhà để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Bằng bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên vốn được nhiều thế hệ người Việt Nam yêu thích, thuộc nằm lòng, cựu danh thủ Kiatisuk muốn bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ sớm chiến thắng dịch bệnh.

 

 THU SÂM

Print
Tags:

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top