Hải Phòng:​​​​​​​ Nhân viên y tế hiến máu tình nguyện trong mùa dịch Covid-19

VHO- Phát huy truyền thống nhân ái “Thương người như thể thương thân”, với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, với tinh thần vì sức khỏe của cộng đồng và vì sức khỏe của chính mình, Sở Y tế Hải Phòng, Công đoàn ngành Y tế kêu gọi các đơn vị y tế thành phố tham gia hiến máu tình nguyện.

Hải Phòng:​​​​​​​ Nhân viên y tế hiến máu tình nguyện trong mùa dịch Covid-19 - Anh 1

Cán bộ, nhân viên ngành y tế Hải Phòng tham gia hiến máu

Ngày 16.4, tại Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, hơn 430 cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế của 37 đơn vị ngành y tế Hải Phòng tham gia hiến máu tình nguyện. Ban tổ chức thu được 420 đơn vị máu. Đây là hoạt động ý nghĩa khắc phục tình trạng khan hiếm máu do ảnh hưởng của dịch Covid -19 của những “chiến sĩ áo trắng” đang ngày đêm trên tuyến đầu chống dịch. Những tấm lòng nhân ái của cán bộ, viên chức ngành y tế lan tỏa tình cảm yêu thương, sẻ chia, tình người giữa đại dịch Covid-19.

Quy trình tổ chức tiếp nhận máu đáp ứng mọi quy định đảm bảo an toàn cho người hiến máu của Bộ Y tế và phòng, chống dịch. Người hiến máu trước khi làm thủ tục được đo thân nhiệt, xịt nước khử trùng tay, nhận khẩu trang. Sau đó, người tham gia hiến máu tình nguyện sẽ được khám sức khỏe sàng lọc người đủ tiêu chuẩn, xác định lượng máu hiến. Những người tham gia hiến máu giữ khoảng cách tối thiểu 2 m. Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp là bệnh viện đa khoa tuyến đầu của TP Hải Phòng, cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân nặng. Tuy số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện giảm trong giai đoạn phòng, chống dịch nhưng bệnh viện vẫn phải điều trị, phẫu thuật cho các trường hợp nặng. Do đó, bệnh viện luôn cần đủ nguồn máu để điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Trong một số thời điểm, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp khan hiếm nguồn máu dự trữ. Các cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế ngành Y tế Hải Phòng hiến máu sẽ bổ sung nguồn máu cho bệnh viện và các bệnh viện trên địa bàn TP Hải Phòng để cấp cứu, điều trị kịp thời cho bệnh nhân. 

ĐĂNG HÙNG

Ý kiến bạn đọc