Nghệ An tặng trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho tỉnh Xiêng Khoảng

VHO-Ngày 20.4. tại Cữa khẩu Nậm Cắn, Đoàn công tác UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ trao tặng vật chất, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã trao tặng tỉnh Xiêng Khoảng hơn 10 tấn gạo, 50.000 khẩu trang y tế các loại, 1.000 chai nước rửa tay nhanh, 500 bộ trang phục y tế, 135 kg hóa chất sát khuẩn và nhiều nhu yếu phẩm khác trị giá hơn 700 triệu đồng. Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Xiêng Khoảng Bua Sỏn Sí Nuôn Thong đại diện cho lãnh đạo tỉnh tiếp nhận quà tặng. 

Nghệ An tặng trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho tỉnh Xiêng Khoảng - ảnh 1

UBND tỉnh Nghệ An tặng trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm cho tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Trọng Kiên

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long nhấn mạnh, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An, nhưng với tình cảm hữu nghị đặc biệt, thủy chung, tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng luôn kề vai sát cánh bên nhau trong lúc khó khăn. Tuy vật chất và trang thiết bị y tế chưa phải là nhiều so với nhu cầu hiện nay của tỉnh nhưng đây là tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An chung tay hỗ trợ chính quyền và nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Bên cạnh Nghệ An mong muốn chính quyền tỉnh Xiêng Khoảng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các công dân Việt Nam đang sinh sống tại tỉnh Xiêng Khoảng yên tâm, ổn định cuộc sống và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Dịp này Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cũng đã tặng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào hơn 10.000  khẩu trang vải và khẩu trang y tế các loại, 300 chai nước sát khuẩn, 2.000 đôi găng tay và các nhu yếu phẩm khác trị giá hơn 100 triệu đồng.

                                                 PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc