Premier League tăng số đội, League Cup bị “trảm”?

VHO- Bóng đá Anh mùa giải tới nhiều khả năng sẽ có sự biến động lớn về số đội tham dự Premier League và một giải đấu bị cắt giảm...

Premier League tăng số đội, League Cup bị “trảm”? - Anh 1

Manchester City

Đại dịch Covid-19 đang gây ra những ảnh hưởng ghê gớm tới mọi hoạt động của đời sống xã hội nói chung và bóng đá nói riêng. Môn thể thao Vua đình trệ trên hầu khắp thế giới và khiến cho một số giải đấu ở châu Âu như Hà Lan, Pháp đã phải tuyên bố sớm kết thúc mùa giải.

Tại Premier League, BTC chưa đưa ra quyết định chính thức cho những bước đi tiếp theo, dù vẫn hy vọng các vòng đấu cuối của mùa giải 2019/20 sẽ trở lại vào tháng 6. “Mồ côi” bóng đá trong 2 tháng là điều chưa từng diễn ra trong kỷ nguyên Premier League.

Hiện tại, các CĐV của Liverpool đang thấp thỏm chờ đợi để biết đội nhà có được trao chức vô địch hay không, khi đã tạo được khoảng cách 25 điểm so với đối thủ bám đuổi. Họ đã chờ 30 năm để lần đầu tiên được tận hưởng cảm giác chiến thắng ở xứ sở sương mù, nếu không được công nhận vô địch sẽ là điều vô cùng đáng tiếc.

Nhưng không chỉ có vậy, vấn đề của Premier League còn ở phía dưới bảng xếp hạng. Với các đội đang ở nhóm xuống hạng, tương lai của họ vẫn mịt mờ để sự lo lắng còn lớn hơn so với CĐV của Liverpool.

Nếu mùa giải không thể trở lại, liệu họ có bị đẩy xuống Championship hay không, bất chấp trên lý thuyết là họ còn cơ hội “sống sót”. Tuy nhiên, nếu họ được ở lại thì sẽ không công bằng với các CLB có cơ hội giành quyền thăng hạng.

Do đó, theo tờ Daily Mail, BTC Premier League đang nghiên cứu khả năng sẽ có 23 đội tham gia ở mùa giải tới. Nghĩa là mùa này sẽ không có đội xuống hạng và 3 CLB ở Championship sẽ được lên hạng (tính theo điểm trung bình giành được tính đến thời điểm mùa giải dừng lại). Leeds United hiện là đội dẫn đầu bảng xế hạng Championship.

Nhưng mùa giải 2020/21 sẽ phải có 6 đội xuống hạng để mùa giải sau đó trở lại với cơ cấu bình thường.

Vấn đề kéo theo là số lượng vòng đấu sẽ tăng từ 38 lên 44, mà như thường lệ, bóng đá Anh có đến 3 giải đấu quốc nội trong mùa giải (Premier League, FA Cup, League Cup). Tất nhiên là vẫn có cả 2 Cúp châu Âu để lịch thi đấu luôn dày đặc.

Premier League tăng số đội, League Cup bị “trảm”? - Anh 2

Leeds United

Trong nhiều năm, bóng đá Anh không có kỳ nghỉ Đông, thi đấu cả trong những ngày lễ cuối năm và ngày đầu năm mới. Năm nay có lịch nghỉ Đông (theo cách riêng với nửa số đội nghỉ trước, sau đó đến nửa còn lại) thì lại “dính” Covid-19.

Vậy nên, cũng theo Daily Mail, rất có thể League Cup sẽ là giải đấu bị “trảm” để giảm áp lực về lịch thi đấu. Đó cũng là điều mà bóng đá Pháp đã làm (bỏ Cúp Liên đoàn).  FA Cup cũng được nhắc đến với khả năng dừng tổ chức, nhưng lịch sử lâu đời và quy mô của giải đấu là lý do được tiếp tục.

Với League Cup, hồi đầu năm nay, Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin, đề nghị nên hủy bỏ. “Pháp đã hủy League Cup. Chỉ còn lại Anh vẫn duy trì. Tôi nghĩ mọi người đều biết sẽ là tốt hơn cho tất cả nếu giải đấu không tiếp tục”.

Manchester City hiện là ĐKVĐ League Cup.

Minh Thanh

 

Ý kiến bạn đọc