AFC Cup 2020 sẽ trở lại vào tháng 7

VHO- Sau thời gian tạm hoãn vì dịch Covid-19, các trận đấu tại vòng bảng AFC Cup 2020 dự kiến sẽ trở lại vào tháng 7 tới.

Trước những tín hiệu tích cực từ dịch Covid-19 tại các nước châu Á, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang thông qua kế hoạch để AFC Cup 2020 quay trở lại, bắt đầu từ tháng 7 tới.

AFC Cup 2020 sẽ trở lại vào tháng 7 - ảnh 1

CLB TP.HCM sẽ trở lại đấu trường AFC Cup vào tháng 7 tới

AFC Cup 2020 mới chỉ diễn ra đến lượt trận thứ ba tại vòng bảng thì bị hoãn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Lịch thi đấu dự kiến vòng bảng giải đấu sẽ tiếp tục từ ngày 7.7, trong đó lượt trận thứ tư dự kiến diễn ra vào các ngày 7 đến 8.7, lượt thứ năm sẽ diễn ra vào các ngày 14 và 15.7 và lượt thứ sáu được tổ chức vào các ngày 28 và 29.7. Sau vòng bảng, vòng đấu loại trực tiếp dự kiến tổ chức trong tháng 8, bắt đầu lượt trận đầu tiên vào các ngày 4 và 5.8.

Theo kế hoạch, AFC sẽ tham khảo ý kiến từ các liên đoàn bóng đá thành viên có các đội bóng tham dự để có quyết định cuối cùng nhằm hoàn thành vòng bảng của giải đấu và AFC Cup 2020 cũng như AFC Champions League 2020.

Tại AFC Cup 2020, Việt Nam đang có 2 đại diện góp mặt là CLB TP.HCM và Than Quảng Ninh. Sau 3 lượt đấu tại bảng F, CLB TP.HCM và Yangon United (Myanmar) đang chia sẻ 2 vị trí dẫn đầu với cùng 7 điểm. Nhà đương kim á quân V.League đang có cơ hội lớn lọt vào vòng đấu loại trực tiếp khi ở 3 trận còn lại tại vòng bảng, họ sẽ được thi đấu trên sân nhà (vì ở 3 trận đầu, TP.HCM đều thi đấu trên sân khách do điều chỉnh của AFC). Tại bảng G, CLB Than Quảng Ninh xếp thứ 2 với 4 điểm, ít hơn đội dẫn đầu Ceres Negros (Philippines) 3 điểm nhưng cũng có cơ lớn để đi tiếp vì vẫn còn 3 trận sẽ thi đấu trên sân nhà giống CLB TP.HCM.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc