Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình sẽ diễn ra vào tối 13.6

VHO - Lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16.6.1957-16.6.2020), khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình là sự kiện lớn nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890– 19.5.2020); tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.

Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình sẽ diễn ra vào tối 13.6 - ảnh 1

Quang cảnh buổi họp báo về lễ kỷ niệm

Chiều ngày 10.6, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức họp báo về lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16.6.1957-16.6.2020), khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình.

Hơn 60 năm trước, trong điều kiện đất nước bị chia cắt, để động viên nhân dân Quảng Bình – Vĩnh Linh vượt qua khó khăn, hàn gắn vết thương chiến tranh, xứng đáng là “tiền đồn” của miền Bắc XHCN, với tình cảm sâu nặng của mình, ngày 16.6.1957, Bác Hồ đã vào thăm Quảng Bình.

Đến hôm nay, xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình – công trình văn hóa mang ước nguyện thiêng liêng, một sự kiện trọng đại, thể hiện tình cảm sâu nặng, lòng thành kính của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Quảng Bình.

Tại buổi họp báo, đại diện Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Quảng Bình đã thông tin về công tác chuẩn bị, những nội dung tại lễ kỷ niệm. Theo đó, lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 13.6 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam.

Biểu diễn tại chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm có sự góp mặt của NSND Thu Hiền, Quang Thọ; NSUT Bùi Lê Mận và Đoàn Nghệ thuật truyền thống Quảng Bình.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú tại tỉnh Quảng Bình đã trao đổi với ban tổ chức về việc tạo điều kiện thuận lợi để báo chí tác nghiệp; chia sẻ, góp ý về công tác chuẩn bị và những hoạt động diễn ra tại buổi lễ…

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Cao Văn Định, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình nhấn mạnh: Lễ khánh Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, là công trình văn hóa đặc biệt quan trọng nhằm khắc ghi sự kiện Bác Hồ về thăm tỉnh Quảng Bình vào ngày 16.6.1957, chúng tôi mong muốn các cơ quan báo chí tuyên truyền sâu rộng để nhân dân biết và tham dự. 

Tiếp thu những ý kiến trao đổi, góp ý của các cơ quan báo chí, ông Cao Văn Định cho biết, ban tổ chức sẽ tạo điều kiện thuận lợi về vị trí, về phù hiệu để phóng viên các cơ quan báo chí hoạt động đạt hiệu quả nhất.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc