Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

“Bà Hỏa” ghé thăm, hạng mục kiến trúc chính đền Lâm Du đã bị than hóa

Thứ Năm 25/06/2020 | 09:31 GMT+7

VHO- Thông tin báo chí cho biết, vụ cháy lớn đã xảy ra tại đền Tam Quan Lâm Du, số 221 phố Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội vào đêm 24.6. Sáng 25.6, Sở VH &TT Hà Nội đã có công văn số 1636/SVHTTDL- QLDT báo cáo UBND TP. Hà Nội báo cáo về vụ việc. Sơ bộ kết quả kiểm tra bước đầu cho biết, mức độ thiệt hại do hỏa hoạn gây ra là rất lớn, hiện vật gần như bị cháy toàn bộ, hạng mục kiến trúc chính của ngôi đền đã bị than hóa…

Báo cáo của Sở VH & TT cho biết, di tích đền Lâm Du, phường Bồ Đề, quận Long Biên chưa xếp hạng nhưng nằm trong danh mục kiểm kê di tích của quận Long Biên đã được UBND Thành phố phê duyệt, hiện do UBND quận Long Biên quản lý trực tiếp theo phân cấp của UBND Thành phố.

“Vào khoảng 21h30 ngày 24.6.2020, tại di tích đền Lâm Du, phường Bồ Đề, quận Long Biên xảy ra hiện tượng cháy. Ngay sau khi nhận được thông tin, sáng ngày 25.6.2020, Sở  VH & TT đã giao BQL Di tích Danh thắng Hà Nội cử cán bộ phối hợp với các phòng, ban chức năng của quận Long Biên, UBND phường Bồ Đề kiểm tra hiện trạng, để xuất phương án giải quyết…”, Sở VH & TT Hà Nội cho biết.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND Quận Long Biên đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn (Công an, Văn hoá và Thông tin...) điều 04 xe PCCC triển khai dập tắt ngọn lửa và phối hợp UBND phường Bồ Đề tiến hành kiểm tra, nắm bắt tình hình và khống chế ngọn lửa, đến khoảng 24h cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn.

Theo kết quả xác minh ban đầu, tại thời điểm kiểm tra, không có thiệt hại về người, bước đầu xác định mức độ thiệt hại do hỏa hoạn gây ra là rất lớn, hiện vật gần như bị cháy toàn bộ, hạng mục kiến trúc chính của ngôi đền đã bị than hóa. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành khu định, bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân gây cháy.

Sau khi phối hợp làm các thủ tục theo quy định, chính quyền địa phương đã bố trí và cắt cử lực lượng ứng trực để đề phòng ngọn lửa tiếp tục bùng phát.

Hiện nay, UBND Quận Long Biên đang chỉ đạo UBND phường Bồ Đề cử cán bộ cùng với nhân dân tạm thời bảo quản những đồ thờ tự còn lại. Đồng  thời, vận động quần chúng nhân dân, các nhà hảo tâm, các cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ tiền, nguyên vật liệu để từng bước xây dựng lại ngôi đền.

Tại văn bản, Sở VH & TT Hà Nội đề xuất UBND Thành phố giao UBND quận Long Biên thực hiện việc kiểm tra, rà sát hệ thống cấp điện, phòng cháy chữa cháy; tổ chức tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người bảo vệ, trông coi trong các di tích trên địa bàn; đồng thời thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 2352/UBND-KGVX ngày 11.6.2020;

Sở cũng đề xuất các nội dung: tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân gây cháy, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có); Lập sơ đồ vị trí, danh mục thống kê các di vật, hiện vật bị hư hại; Có biện pháp khắc phục; tuyên truyền, huy động nguồn lực để từng bước phục hồi di tích, phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân; thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường ngay sau khi cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ vụ cháy; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nói chung và tại khu vực đền Lâm Du nói riêng nhằm ổn định tình hình liên quan đến sinh hoạt tín ngưỡng tại di tích và địa phương; kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền các tổ chức, cá nhân, Tiểu ban quản lý di tích trong công tác tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa và quy định hiện hành của Pháp luật và Thành phố.

BẢO NGÂN

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top