Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Niềm tin từ U19 mới

Thứ Tư 01/07/2020 | 11:27 GMT+7

VHO-  Trở lại sau đại dịch Covid-19, VCK Giải bóng đá U19 quốc gia đã hấp dẫn ngay từ trận khai mạc tới trận chung kết. Nhìn các cầu thủ U19 Hoàng Anh Gia Lai ỉu xìu trên bục nhận huy chương hay vẻ rạng rỡ, thăng hoa của các cầu thủ U19 PVF, dù là những trạng thái cảm xúc đối lập nhưng vẻ hồn nhiên cùng những gì mà các cầu thủ đã thể hiện hết mình trên sân cho thấy một niềm tin mới được thắp lên từ thế hệ cầu thủ trẻ. 

 Niềm tin của bóng đá Việt Nam lại được thắp lên từ một lứa cầu thủ trẻ Ảnh: NGUYỄN BÌNH

Trước đây thế hệ của những Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng đã từng rạng danh và xây đắp niềm tin ở lứa U19 rồi sau đó là lứa của Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh thi đấu tại giải U20 thế giới. Trong mấy năm qua chính thế hệ những cầu thủ ấy đã làm lẫy lừng bóng đá Việt Nam tại giải U23 châu Á, AFF Cup rồi SEA Games 30. Thi đấu mỏi chân trên các đấu trường quốc tế, giờ thì nhiều người trong lứa đó đã không còn đủ tuổi để thi đấu tại SEA Games sắp tới và các mục tiêu xa hơn, đòi hỏi phải có sự thay thế. Vì thế trong đội hình U22 của HLV Park Hang-seo vừa triệu tập cũng có một số gương mặt đã tỏa sáng tại giải U19 để chuẩn bị cho tương lai. 

Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn cho biết, bóng đá nam Việt Nam đã đặt ra mục tiêu hướng đến World Cup 2026. Cơ sở của mục tiêu này là thành tích của các cấp độ đội tuyển quốc gia thời gian qua và sự hình thành, phát triển của các lò đào tạo bóng đá trẻ đã gây dựng lên các tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam. Vì thế lứa cầu thủ U19 ngày hôm nay với những gương mặt đã tỏa sáng, nếu tiếp tục được trui rèn, để có được phong độ tốt nhất trong thời gian tới chính là những nhân tố quan trọng cho mục tiêu lần đầu hướng ra biển lớn của bóng đá nam. 

Ngay sau vòng chung kết U19 quốc gia, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ hội quân để chuẩn bị cho vòng chung kết U19 châu Á tại Uzbekistan diễn ra vào tháng 10. Nói về quá trình tuyển quân cho đội tuyển U19, “phù thủy trắng” từng cầm quân thi đấu tại World Cup cho biết ông đã theo dõi nhiều trận đấu, ở nhiều địa điểm, từ vòng loại cho đến vòng chung kết của giải U19, để từ hơn 600 cầu thủ dự giải, chọn ra danh sách gồm 100 người sinh từ năm 2001-2004. Từ danh sách 100 cầu thủ trẻ đó, HLV Philippe Troussier sẽ chọn ra 60-80 cầu thủ có tố chất tốt nhất. Đây cũng sẽ là những cầu thủ hướng tới mục tiêu dài hơi là Olympic 2024 và World Cup 2026. Các cầu thủ sẽ trải qua quá trình sàng lọc qua nhiều đợt tập trung ngắn hạn của đội tuyển U19 rồi sau đó góp mặt trong đội hình cuối cùng lên đường dự VCK giải U19 châu Á. 

HLV trưởng đội tuyển U19 quốc gia cũng tiết lộ, tại giải U19, ông ấn tượng với tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (PVF): “Tôi đã theo dõi Võ Nguyên Hoàng. Đối với tôi, cậu ấy là cầu thủ ưu tú nhất ở lứa tuổi này. Tài năng và trình độ của Hoàng đã được khẳng định từ năm trước khi cậu ấy được gọi lên đội tuyển U22 chuẩn bị cho SEA Games 30 cũng như các giải đấu của U19 Việt Nam. Nguyên Hoàng là tiền đạo có đầy đủ các tố chất sức khỏe, khát khao. Tôi coi cậu ấy là biểu tượng của khát vọng, của những mục tiêu chúng ta hướng tới trong tương lai”. Đây có thể xem là mẫu trung phong lý tưởng khi sở hữu chiều cao tới 1m80, có khả năng ghi bàn sắc bén. Được bình chọn trong đội hình tiêu biểu của giải U19 quốc gia, Hoàng là cái tên sáng giá mà nhiều khả năng HLV Troussier sẽ gọi bổ sung lực lượng trong đợt tập trung tới. 

Nhìn Hoàng thi đấu trên sân, giới chuyên môn cũng khấp khởi mừng thầm vì nếu tiền đạo này tiếp tục được đầu tư, đào tạo đúng hướng và biết dồn hết tâm sức cho việc tập luyện thì một ngày không xa Hoàng sẽ có thể là một tiền đạo lý tưởng trong màu áo của đội tuyển U23 hay đội tuyển quốc gia. Trong nhiều năm qua bóng đá Việt Nam luôn thiếu tiền đạo giỏi. Đội tuyển hiện tại cũng đang đứng trước nỗi lo về hàng tiền đạo khi mà Anh Đức đã giã từ đội tuyển trong khi Công Phượng, Tiến Linh, Đức Chinh phong độ cũng có lúc trồi sụt. Vì thế sự xuất hiện của những tiền đạo trẻ có thể hình lý tưởng như Nguyên Hoàng không chỉ là tin vui với HLV Philippe Troussier mà còn là tín hiệu vui cho HLV Park Hang-seo. 

U19 hôm nay sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam ngày mai, nếu thế hệ ấy được gieo trồng, vun xới trong một môi trường tốt, được giáo dục cả về chuyên môn lẫn đạo đức, tư tưởng, chắc chắn chúng ta sẽ có một lứa cầu thủ tiếp tục làm rạng danh bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế, như thế hệ của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hay Công Phượng, Đình Trọng, Duy Mạnh đã làm được. 

  Trước đây tôi từng khoác áo đội tuyển U20 quốc gia thi đấu tại giải U20 thế giới. Đó là những ký ức đẹp trong cuộc đời một cầu thủ trẻ khi lần đầu tiên được ra sân chơi lớn của thế giới và tôi cũng mong ước rằng thế hệ các em ngày hôm nay sẽ lặp lại điều ấy. Tôi tin rằng dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier- người từng dẫn quân dự World Cup, lứa U19 của Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ, như những gì mà thế hệ các anh đã làm được, để từng bước đưa bóng đá Việt Nam hướng tới những mục tiêu xa hơn, ngay từ các giải trẻ. (Trung vệ TRẦN ĐÌNH TRỌNG) 

 VÂN GIANG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top