Hà Nội thắp nến tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

VHO-Tối 26.7, nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020), Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức Lễ thắp nến tri ân, kính cẩn dâng lên hương hồn các liệt sĩ tại Nghĩa trang thành phố Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm).

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; đại biểu các Bộ, ngành trung ương; lãnh đạo TP Hà Nội; đại biểu các mẹ Việt Nam Anh hùng; thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng; đại diện các Sở, ban, ngành Hà Nội cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân.

Hà Nội thắp nến tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Anh 1

Tối 26.7, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức Lễ thắp nến tri ân, kính cẩn dâng lên hương hồn các liệt sĩ, tại Nghĩa trang thành phố Hà Nội)

Hà Nội thắp nến tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Anh 2

Lễ thắp nến tri ân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ là dịp đoàn viên thanh niên Thủ đô thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; những ngọn nến được thắp lên tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã là tấm lòng tưởng nhớ, biết ơn đến các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc

Hà Nội thắp nến tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Anh 3

Hà Nội thắp nến tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Anh 4

Lãnh đạo TP dâng hương tri ân tại các phần mộ các mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng, liệt sĩ

Hà Nội thắp nến tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Anh 5

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, chương trình “Lễ thắp nến tri ân” như một lời nhắc nhở chúng ta, đặc biệt là các đoàn viên thanh niên về truyền thống yêu nước, về lòng tự hào dân tộc, về trách nhiệm phải sống, học tập, lao động, bảo vệ Tổ quốc xứng đáng với sự hy sinh, mất mát của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước

Hà Nội thắp nến tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Anh 6

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương, hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và trao tặng 30 suất quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình Thương binh - Liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn TP mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 500.000 tiền quà; tổ chức thắp nến tri ân, dâng hương, hoa tại gần 2.200phần mộ các mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội

Hà Nội thắp nến tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Anh 7

Đứng trước anh linh các anh hùng liệt si, những thế hệ cha, anh đã hi sinh tuổi xuân cho quê hương đất nước, thế hệ trẻ xin kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, tri ân công lao to lớn vì sự trường tồn cho dân tộc. Mãi mãi khắc ghi và biết ơn các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc

Hà Nội thắp nến tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Anh 8

Chương trình “Lễ thắp nến tri ân” hôm nay như một lời nhắc nhở chúng ta, đặc biệt là các đoàn viên thanh niên về truyền thống yêu nước, về lòng tự hào dân tộc, về trách nhiệm phải sống, học tập, lao động, bảo vệ Tổ quốc xứng đáng với sự hy sinh, mất mát của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước

Hà Nội thắp nến tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Anh 9

Dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng cán bộ, nhân dân thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của các mẹ Việt Nam Anh hùng đã hiến dâng những người con thân yêu cho Tổ quốc, các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập, tự do, hòa bình của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân

DIỆU VY

Ý kiến bạn đọc