Nga sẽ bắt đầu sản xuất vaccine ngừa Covid-19 vào tháng 11

VHO- Dự kiến vào cuối năm nay và nửa đầu năm sau, vaccine do Trung tâm Vector phát triển sẽ được đưa vào tiêm phòng.

Nga sẽ bắt đầu sản xuất vaccine ngừa Covid-19 vào tháng 11 - Anh 1

Nhân viên y tế kiểm tra mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Moscow, Nga. (Nguồn: AFP)

Trung tâm nghiên cứu virus học và công nghệ sinh học Vector của Nga đang có kế hoạch bắt đầu sản xuất loại vaccine ngừa Covid-19 vào tháng 11 tới.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng giám đốc Trung tâm Vector Rinat Maksyutov cho biết, với việc sản xuất vaccine được tiến hành vào tháng 11 tới, thì cuối năm nay và nửa đầu năm sau, vaccine do Trung tâm này phát triển sẽ được đưa vào tiêm phòng, bắt đầu từ nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhiễm như các bác sĩ và giáo viên cho tới phạm vi tiêm chủng đại trà.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nga, bà Tatyana Golikova cũng từng cho biết, loại vaccine do Trung tâm Vector phát triển dự kiến sẽ được cấp phép vào tháng 9 tới và lô vaccine đầu tiên sẽ được sản xuất vào tháng 10.

Cùng với loại vaccine do Vector phát triển, Nga hiện có 1 loại vaccine ngừa Covid-19 khác, là công trình của Trung tâm nghiên cứu dịch tễ và vi trùng học có tên là N.F. Gamaleya, ở thủ đô Moscow. Theo Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko, loại vaccine này dự kiến sẽ được tiêm đại trà ngay trong tháng 10 tới.

Bộ Y tế Nga khẳng định, các loại vaccine ngừa Covid-19 sẽ được tiêm chủng miễn phí cho mọi người dân Nga, với mọi chi phi được chi trả từ nguồn ngân sách.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc