Mùa giải mới của bóng đá châu Âu trở lại

VHO- Tối 12.9 (giờ Việt Nam), vòng khai màn Giải bóng đá Ngoại hạng Anh và Giải bóng đá VĐQG Tây Ban Nha (La Liga) sẽ đồng loạt diễn ra, đánh dấu sự trở lại mùa giải mới của bóng đá chuyên nghiệp tại “lục địa già”.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên mùa giải 2019/2020 của bóng đá châu Âu kết thúc muộn hơn thường lệ (cuối tháng 7), điều này làm quảng nghỉ chuẩn bị cho mùa giải mới cũng thu ngắn lại. Chỉ mới sau 1,5 tháng mùa giải trước khép lại, mùa giải mới đã mở ra, các CLB không có những tour du đấu tập huấn mùa hè như mọi năm, họ phải tạo sự chuẩn bị bằng các trận đấu giao hữu.

Mùa giải mới của bóng đá châu Âu trở lại - ảnh 1

Các sân cỏ nước Anh sẽ trở lại sôi động vào đêm nay

Vào lúc 18h30 hôm nay (giờ Việt Nam), sẽ diễn ra trận đấu sớm nhất tại vòng 1 Ngoại hạng Anh giữa Fulham và Arsenal. Sau trận đấu này, 7 cuộc đối đầu khác sẽ lần lượt diễn ra trong các ngày 12, 13 và 15.9, trong đáng chú ý là cuộc so tài giữa các nhà ĐKVĐ Liverpool và tân binh Leeds Utd trên sân Anfield vào lúc 23h30 ngày 12.9. Do vừa tham dự cúp châu Âu nên Man Utd và Man City được hoãn thi đấu ở vòng 1. Các trận đấu khai màn Ngoại hạng Anh 2020/2021 sẽ không có khán giả. Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 1.10, Chính phủ Anh mới cho phép các SVĐ mở cửa dần trở lại nhưng vẫn cần tuân thủ một số quy tắc nhất định về giãn cách xã hội.

Trong đêm 12.9 và rạng sáng 13.9 (giờ Việt Nam), sẽ diễn ra 6 trận đấu tại vòng 1 La Liga, trong đó trận đấu sớm nhất là cuộc đối đấu giữa Eibar và Celta Vigo lúc 21h00. Do đang trong quảng nghỉ sau khi thi đấu tại Champions League và Europa League nên cả 4 “ông lớn” của La Liga là Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid và Sevilla đều nghỉ tại vòng 1. Các trận đấu tại vòng khai màn La Liga 2020/2021 cũng sẽ không đón khán giả, giải đấu chỉ cho người hâm mộ vào sân khi nào được sự cho phép của Chính phủ Tây Ban Nha.

Trước La Liga và Ngoại hạng Anh, giải đấu đầu tiên trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu là Ligue 1 của Pháp đã khởi tranh vào ngày 22.8 và tới nay đã thi đấu đến vòng 3. Vào ngày 19.9 tới, 2 giải VĐQG hàng đầu châu Âu khác là Serie A (Italia) và Bundesliga (Đức) cũng sẽ khởi tranh.

NGỌC ÁNH

Ý kiến bạn đọc