Việt Nam - Hungary: Chuẩn bị ký kết văn bản hợp tác phát triển văn hóa

VHO- Chiều 1.10 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi tiếp và làm viecj với Đại sứ Hungary tại Việt Nam Őry Csaba.

Tại buổi làm việc, hai bên đã tập trung trao đổi về hợp tác phát triển văn hóa Việt Nam - Hungary. Đại sứ Hungary nhấn mạnh, năm 2020 là năm kỷ niệm tròn 70 năm quan hệ ngoại giao hai nước. Vì vậy, Hungary - Việt Nam sẽ có nhiều hoạt động văn hóa nhân dịp lễ kỷ niệm trọng đại này. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các hoạt động kỷ niệm ít nhiều bị ảnh hưởng. Dù vậy, Đại sứ khẳng định sẽ chỉ hoãn chứ không hủy hoạt động văn hóa. Một số chương trình kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hungary - Việt Nam bao gồm Việt Nam hỗ trợ dịch một số tác phẩm của các tác giả Hungary sang tiếng Việt, khánh thành con đường gốm sứ do Đại sứ quán nước này tài trợ xây dựng một đoạn, triển lãm tranh Nghệ thuật – Cuộc sống ngoại giao…

Việt Nam - Hungary: Chuẩn bị ký kết văn bản hợp tác phát triển văn hóa - Anh 1

Toàn cảnh buổi tiếp

Đại sứ Őry Csaba cũng thông tin về việc ngày 16.10 tới, Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại nước này sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Nhân dịp này, Đại sứ đã chuyển lời của Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại tới Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, mong muốn hai nước sẽ có cuộc trao đổi và tiến tới ký kết văn bản hợp tác phát triển văn hóa. Bên cạnh đó, hai Bộ trưởng cũng sẽ có những trao đổi liên quan đến việc xây dựng trung tâm văn hóa Hungary Việt Nam. Đại sứ  mong muốn việc trao đổi hợp tác, ký kết hợp tác hai nước sẽ diễn ra thành công, tốt đẹp.

Để công tác quảng bá văn hóa, du lịch, con người Hungary đến nhân dân Việt Nam được hiệu quả, Đại sứ bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ hỗ trợ nước này quảng bá hình ảnh đất nước trên truyền hình. Ở chiều ngược lại, quốc gia Trung Âu này cũng đề nghị Bộ VHTTDL sẽ cho xây dựng và xuất bản sổ tay du lịch và ẩm thực Việt Nam bằng tiếng Hungary để đông đảo nhân dân hai nước cùng biết đến.

Việt Nam - Hungary: Chuẩn bị ký kết văn bản hợp tác phát triển văn hóa - Anh 2

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao đổi với Đại sứ về tình hình hợp tác phát triển văn hóa hai nước

Bày tỏ nhất trí với những trao đổi của Đại sứ Hungary, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hungary là mối quan hệ thân tình, hữu nghị, giàu truyền thống. Đặc biệt, hợp tác VHTTDL song phương thời gian qua luôn diễn ra tốt đẹp và đạt nhiều thành tựu quan trọng. Liên quan đến chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary, Bộ trưởng hoàn toàn ủng hộ việc hai nước sẽ có cuộc hội đàm, ký kết văn bản hợp tác, trao đổi về việc xây dựng trung tâm văn hóa Hungary. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nêu rõ: “Trong khả năng của mình, Bộ VHTTDL sẽ có những thảo luận và thúc đẩy để Hungary sớm xây dựng được trung tâm văn hóa tại Việt Nam”. Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo Cục Hợp tác Quốc tế phải có sự phối hợp, chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện lần này.

Việt Nam - Hungary: Chuẩn bị ký kết văn bản hợp tác phát triển văn hóa - Anh 3

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hungary, nhiều hoạt động văn hóa kỷ niệm sẽ được diễn ra

Về việc phát hành sổ tay du lịch và ẩm thực Việt Nam bằng tiếng Hungary, Bộ trưởng thể hiện sự hoan nghênh và sẽ giao Tổng cục Du lịch thực hiện việc này.  Ngoài ra, Bộ cũng sẽ có văn bản đề nghị một số đơn vị hỗ trợ Hungary quảng bá văn hóa, du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng tại Việt Nam.

ĐÌNH TOÁN; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc