Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”

VHO- Ngày 1.10, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định về ngày Kỹ năng Lao động Việt Nam là ngày 4.10 hằng năm.

Ngày 4.10, Bộ LĐ,TB&XH đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ngày Kỹ năng nghề Việt Nam. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung cùng nhiều Thứ trưởng, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành tham dự.

Theo ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH, ngày 1.10, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1486/QĐ-TTg về ngày Kỹ năng lao động Việt Nam. Theo đó lấy ngày 4.10 hằng năm là “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”. Đây là năm đầu tiên Việt Nam có ngày kỹ năng lao động và sẽ tổ chức hàng năm để tôn vinh, định hướng cho lao động rèn luyện kỹ năng nghề, hướng nghiệp có việc làm ổn định cho bản thân.

Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam” - Anh 1

Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam” - Anh 2

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Lãnh đạo các bộ, ngành thực hiện nghi thức  chào mừng “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”

Trong những năm qua, việc đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị nhân lực có kỹ năng nghề được Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm và đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức, quy mô tuyển sinh, chất lượng và hiệu quả đào tạo, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Bộ KH – ĐT, tính đến quý II năm 2019, lực lượng lao động Việt Nam từ 15 tuổi trở lên của cả nước là 55,46 triệu người (chiếm hơn một nửa dân số với tỷ lệ 57,65%); trong đó lực lượng lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ chiếm 22,37% (lao động có trình độ đại học trở lên chiếm 10,82%, cao đẳng chiếm 3,82%, trung cấp chiếm 4,65%, sơ cấp chiếm 3,08% trong tổng lực lượng lao động). Những con số thống kê cho thấy lực lượng lao động Việt Nam khá dồi dào, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, tỷ lệ quy mô, cơ cấu và chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề của Việt Nam hiện nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh hiện tại và cũng như trong tương lai. Do đó, với lợi thế là quốc gia đang ở giai đoạn dân số vàng, việc nâng tầm kỹ năng cho người lao động về cả số lượng và chất lượng là điều kiện tiên quyết để Việt Nam tăng năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh của quốc gia…

Từ năm 2014, ngày 15.7 là Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới, hằng năm một số nước trên thế giới tổ chức ngày Kỹ năng quốc gia và tuần lễ kỹ năng quốc gia như nước Úc, Anh… Việt Nam đã tham gia Tổ chức Kỹ năng nghề thế giới, trong đó có nhiều nước phát triển. Do đó, “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam” vừa để hội nhập với xu thế tôn vinh người lao động có kỹ năng của các nước trên thế giới, đồng thời thúc đẩy nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vai trò, giá trị của người lao động Việt Nam có kỹ năng trong tình hình mới, đặc biệt là người lao động có kỹ năng nghề xuất sắc; thúc đẩy sự đồng hành, gắn kết của Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp và toàn xã hội trong phát triển kỹ năng cho người lao động.

Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam” - Anh 3

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao bằng khen cho các thí sinh tại các kỳ thi kỹ năng nghề thế giới

Cũng trong ngày 4.10, Bộ LĐ,TB&XH đã tổ chức khai mạc kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 – 2020 và cũng tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 12 thí sinh có thành tích xuất sắc tại Kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN và thế giới.

Q.HOA

Ý kiến bạn đọc