Nữ TP.HCM tiến gần đến “ngôi hậu” giải VĐQG

VHO- Chiến thắng kịch tính trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Hà Nội 1 Watabe trong trận “chung kết sớm” Giải bóng đá nữ VĐQG 2020 trên sân Gò Đậu (Bình Dương) vào tối 5.12 giúp CLB TP.HCM 1 tiến rất gần đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

Trước vòng 12, TP.HCM 1 đang dẫn đầu bảng với 31 điểm, hơn 2 điểm so với Hà Nội 1 Watabe, cuộc đối đầu giữa 2 đội sẽ mang ý nghĩa quyết định cho chức vô địch. 

Nữ TP.HCM tiến gần đến “ngôi hậu” giải VĐQG - ảnh 1

TP.HCM 1 đứng trước cơ hội lớn để bảo vệ chức vô địch

TP.HCM 1 nắm trong tay quyền tự quyết vì chỉ cần một trận hòa là cũng có cơ hội rất lớn để bảo vệ chức vô địch. Trong khi đó, Hà Nội 1 Watabe buộc phải thắng. TP.HCM 1 dù mất lợi thế sân nhà khi trước lượt đấu này, Ban tổ chức giải đã dời địa điểm thi đấu từ TP.HCM sang Bình Dương để phòng tránh dịch Covid-19. Dù vậy, điều này cũng không thể làm giảm sức mạnh của đoàn quân HLV Đoàn Thị Kim Chi trong trận “chung kết sớm”.

Thi đấu lấn lướt và kiểm soát thế trận tốt hơn, TP.HCM 1 đã đạt được mục 3 điểm trước kình địch. Bàn thắng sớm trên chấm phạt 11 m của đội trưởng Huỳnh Như ở phút 12 giúp đương kim vô địch TP.HCM 1 có lợi thế lớn. Đầu hiệp 2, thế trận trở lại thế cân bằng khi tuyển thủ Phạm Hải Yến của Hà Nội 1 Watabe thực hiện thành công quả phạt 11 m, gỡ hòa 1-1. Thế nhưng đến phút 85, Nguyễn Thị Mỹ Anh ghi bàn thắng cận thành, ấn định tỷ số 2-1 cho các nhà ĐKVĐ. Với kết quả này, TP.HCM 1 đã chạm một tay vào chức vô địch khi đang có được 34 điểm, hơn 5 điểm so với Hà Nội 1 Watabe trong khi giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa.

Nữ TP.HCM tiến gần đến “ngôi hậu” giải VĐQG - ảnh 2

Bảng xếp hạng sau vòng 12

Vòng đấu thứ 13 sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 và 10.12 với các trận: Than KSVN - Hà Nội 2 Watabe, Sơn La - Hà Nội 1 Watabe (ngày 9.12), TP.HCM 2 - Phong Phú Hà Nam, TP.HCM 1 - Thái Nguyên T&T (ngày 10.12).

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc