Hồi âm việc cho thuê sân vận động Cam Ranh với giá "bèo": UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra, xử lý

VHO- UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo Sở Tài chính, Sở TN&MT và UBND thành phố Cam Ranh kiểm tra, xử lý vụ việc cho khu đất “vàng” sân vận động Cam Ranh với giá “bèo bọt”, báo cáo trước ngày 25.12.

Hồi âm việc cho thuê sân vận động Cam Ranh với giá

 Hôm qua 17.12, trao đổi với Văn Hóa, ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa cho biết, “chúng tôi sẽ tiến hành rà soát toàn bộ thiết chế văn hóa, thể thao tại TP Cam Ranh chứ không riêng gì SVĐ, nhằm đảm bảo việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao cho nhân dân tại đây”. Ông Hà cũng cho rằng, việc quản lý và cho thuê thiết chế thể thao SVĐ Cam Ranh là thuộc trách nhiệm của UBND TP Cam Ranh vì công trình này đã được UBND tỉnh giao quản lý. Về giá cho thuê SVĐ Cam Ranh như thế nào thì thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính. Sở VHTT chỉ quản lý về mặt chuyên môn các hoạt động văn hóa, thể thao. Theo ông Hà, hiện nay, báo cáo từ cơ sở cho biết có rất nhiều thiết chế văn hóa như thư viện, bảo tàng ở Cam Ranh đã xuống cấp nhưng vẫn chưa được tu sửa, nâng cấp. Riêng vấn đề thiếu nơi tổ chức các hoạt động phong trào thể thao, văn hóa ở Cam Ranh thì Sở chưa nhận được báo cáo từ Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao TP Cam Ranh. Tuy nhiên, theo phản ánh của Văn Hóa thì Sở sẽ cho rà soát lại toàn bộ hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao trong đó có SVĐ Cam Ranh có đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao cho người dân tại địa phương hay không, từ đó báo cáo UBND tỉnh để có chỉ đạo kịp thời.

Liên quan đến việc cho thuê SVĐ Cam Ranh với giá “bèo”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng vừa ký văn bản khẩn số 13096/UBND-KGVX, yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở TN&MT, UBND TP Cam Ranh kiểm tra, xử lý nội dung báo chí phản ánh về thiết chế thể thao là SVĐ Cam Ranh đã cho doanh nghiệp thuê với giá quá thấp. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các Sở, ngành và chính quyền địa phương nói trên báo cáo kết quả thực hiện cho tỉnh trước ngày 25.12.

Trước đó, Văn Hóa số ra ngày 11.12, có bài “Sân vận động TP Cam Ranh, Khánh Hòa: Liệu có bị... xà xẻo?”; ngày 14.12, Văn Hóa tiếp tục có bài “Sân vận động TP Cam Ranh, Khánh Hòa: 18.000m2 đất vàng được thuê... 3,5 triệu đồng/tháng”. Theo đó, SVĐ Cam Ranh có diện tích 18.000m2 tọa lạc ở vị trí “đất vàng” (P. Cam Lợi, TP Cam Ranh) là thiết chế thể thao quan trọng, phục vụ các nhu cầu về hoạt động thể dục, thể thao cho người dân trên địa bàn, nhưng lại được thành phố này cho Công ty TNHH Thanh niên Cam Ranh (gọi tắt Cty Thanh niên Cam Ranh) thuê dài hạn 30 năm (2016-2046), không qua đấu giá, với mức hơn 3,5 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, điều tréo ngoe là hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao của người dân trên địa bàn đang thiếu thốn nghiêm trọng địa điểm tổ chức.

THANH HÒA

Ý kiến bạn đọc