Khánh Hòa: Tổ chức nhiều hoạt động phục vụ người dân, du khách dịp Tết

VHO - Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằmphục vụ người dân và du khách vui Xuân, đón Tết.

Khánh Hòa: Tổ chức nhiều hoạt động phục vụ người dân, du khách dịp Tết - ảnh 1

Khách tham quan tại các di tích được đo nhiệt độ và rửa tay bằng cồn sát khuẩn

Theo đó, từ ngày 3 đến 21.2 (tức từ ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý đến mùng 10 tháng Giêng năm Tân Sửu) sẽ diễn ra 26 hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Xuân, gồm: Trưng bày triển lãm, biểu diễn ca múa nhạc, trình diễn thời trang, biểu diễn nghệ thuật sân khấu truyền thống. Các hoạt động văn hóa phần lớn diễn ra ở Quảng trường 2.4 (TP. Nha Trang).

Khánh Hòa: Tổ chức nhiều hoạt động phục vụ người dân, du khách dịp Tết - ảnh 2

Các hoạt động văn hóa phần lớn diễn ra ở Quảng trường 2-4

Theo Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa, do diễn biến của dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên công tác phòng, chống dịch ở nơi tập trung đông người, các sự kiện văn hóa, lễ hội trong dịp Tết Tân Sửu phải được thực hiện nghiêm túc. Theo đó, các điểm vui chơi, nơi tập trung đông người, các điểm tham quan di tích lịch sử, văn hóa, người dân, du khách phải đeo khẩu trang, đo nhiệt độ và rửa tay bằng cồn sát khuẩn.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc