Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ

VHO- Nhân kỷ niệm 232 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2021), tối 15.2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Quang Trung - Nguyễn Huệ và đền thờ Hoàng đế Quang Trung tại Di tích quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa (Hà Nội).

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ - Anh 1

Năm nay, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hà Nội dừng tổ chức Lễ hội Gò Đống Đa vào mùng 5 Tết Nguyên đán

Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được thực theo đúng các quy định về phòng dịch Covid-19.

Năm nay, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 28.1.2021 của Thủ tướng Chính phủ, TP. Hà Nội dừng tổ chức Lễ hội Gò Đống Đa vào mùng 5 Tết Nguyên đán hằng năm.

Tiếp đó, sáng 16.2,  Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng đại diện Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đã tới dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Quang Trung - Nguyễn Huệ và đền thờ Hoàng đế Quang Trung, tưởng nhớ người anh hùng áo vải cờ đào, thủ lĩnh của phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn, nhà quân sự với những chiến công vang dội chống thù trong, giặc ngoài ở Quy Nhơn, Phú Yên, Phú Xuân, Rạch Gầm - Xoài Mút, đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử vào mùa Xuân năm Kỷ Dậu, 1789.

Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Quang Trung - Nguyễn Huệ của Thường trực Thành ủy Hà Nội được thực theo đúng các quy định về phòng dịch Covid-19.

 Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND TP. Hà Nội ngày 3.2.2021 về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và căn cứ vào tình hình thực tế, UBND quận Đống Đa đã quyết định dừng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 232 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa để tập trung vào công tác phòng, chống dịch Covid-19.        

PHƯƠNG HÀ

Ý kiến bạn đọc