Thủ đô Moscow của Nga chìm trong tuyết

VHO- Sau trận bão tuyết lịch sử, đến hôm nay nhiều nơi ở thủ đô Moscow của Nga vẫn còn ngập trong tuyết trắng.

Nhiều điểm ở Moscow tuyết vẫn dày hơn 70cm. Công việc dọn tuyết tại đây diễn ra liên tục, ngay từ khi bắt đầu trận tuyết rơi kỷ lục đến vài ngày sau đó. Thành phố đã phải huy động khoảng 15 nghìn thiết bị máy móc và gần 116 nghìn người, trong đó có đến 80 nghìn lao động thủ công.

Ông Maksim - người dân Moscow cho biết: "Một trận tuyết rơi nhiều, lịch sử đấy. Đường phố về cơ bản đã được dọn, nhưng ở một số nơi vẫn còn ngổn ngang".

Thủ đô Moscow của Nga chìm trong tuyết - Anh 1

Tuyết rơi khiến người dân mất thời gian dọn tuyết trên ôtô trước khi khởi hành.

56 trạm cố định và 38 điểm xử lý tuyết di động ở Moscow đã làm việc hết công suất trong những ngày qua. Lượng tuyết đã rơi chưa dọn hết thì dự báo trong những ngày từ 21 đến 23.2, lớp tuyết phủ ở Moscow sẽ còn dày thêm 10-12cm nữa.

"Bán tuyết. Tôi có rất nhiều tuyết"... những lời rao hàng như thế đã nhanh chóng xuất hiện trên các trang mạng mua bán ở Nga.

Không chỉ ở Moscow, nhiều cư dân ở các khu vực khác của Nga cũng đang… bán tuyết. Có lẽ không cần phải bán, mà vừa tặng vừa cho thì chắc Moscow lúc này cũng không hết tuyết. Tuyết vẫn còn rơi trong những ngày tới và người dân Nga vẫn rất lạc quan và hài hước với mọi điều kiện thời tiết.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc