Hơn 200 triệu liều vaccine được tiêm chủng trên thế giới

VHO- Tính đến 19.2, đã có hơn 200 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 được tiêm chủng tại ít nhất 107 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Chuẩn bị tiêm chủng loại vaccine Pfizer-BioNTech một ống 6 mũi ở TP Auckland, New Zealand ngày 19.2 - Ảnh: Reuters

Đây là con số thống kê vừa được hãng tin AFP công bố.

Đáng chú ý, Israel hiện dẫn đầu thế giới về tỷ lệ người được tiêm chủng, với gần 50% dân số được tiêm chủng mũi đầu tiên, trong khi có tới 30% dân số được tiêm đầy đủ 2 mũi.

G7 - nhóm 7 nước công nghiệp phát triển gồm Mỹ, Canada, Anh, Đức, Pháp, Italy và Nhật Bản chỉ chiếm 10% dân số thế giới, lại chiếm tới 45% tổng số mũi tiêm. Trong khi đó, trong số 29 nước được Ngân hàng thế giới (WB) xếp loại là nước có thu nhập thấp, mới chỉ có Guinea và Rwanda bắt đầu tiêm chủng.

Con số thống kê này của AFP không bao gồm số liệu mới nhất từ Trung Quốc và Nga - hai nước ngừng công bố kết quả của các chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trong vài ngày gần đây.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc