Cà Mau: Nhiều điểm đến hấp dẫn chờ du khách dịp lễ 30.4

Cà Mau: Nhiều điểm đến hấp dẫn chờ du khách dịp lễ 30.4 - Anh 1

Một góc Khu du lịch Hương Tràm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ

Ngày 14.4, ông Trần Hiếu Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Cà Mau - cho biết, có nhiều sự kiện, lễ hội, chương trình diễn ra từ tháng 4 cho đến tháng 10.2021. Trong đó, dịp nghỉ lễ 30.4 sẽ có nhiều sự kiện hấp dẫn.

Cụ thể, ngày 17.4, tại Đền thờ Lạc Long Quân (huyện Thới Bình) và Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau sẽ diễn ra lễ Tri ân Quốc tổ.

Với chủ đề “Sắc màu Đất Phương Nam”, Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 24.4 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau. Cũng tại đây, từ ngày 26.4 đến ngày 30 tháng 4, Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Cà Mau lần thứ VIII sẽ diễn ra.

Đặc biệt vào ngày 27.4, tại huyện Đầm Dơi, cuộc đua vỏ lãi với quy mô lớn thu hút rất đông các vận động viên tham gia thi đấu.

Sự kiện “Hương rừng U Minh” sẽ diễn ra từ ngày 29.4 đến ngày 1.5, tại Trung tâm huyện U Minh, Vườn quốc gia U Minh Hạ và các xã trong huyện U Minh với các hoạt động trải nghiệm, khám phá U Minh Hạ, thu hoạch cá đồng, theo chân thợ gác kèo ong vào rừng lấy mật, bơi xuồng...

Ông Trần Hiếu Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Cà Mau - cho biết, trong các chuỗi hoạt động này, Cà Mau kỳ vọng sự kiện “Hương rừng U Minh” sẽ tạo được ấn tượng cho khách tham quan, du lịch.

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc