Trưng bày, giới thiệu văn hóa đặc trưng các dân tộc Tây Nguyên

VHO- Bộ VHTTDL vừa có Quyết định số 1431/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức trưng bày triển lãm giới thiệu, quảng bá văn hóa các dân tộc vùng Tây Nguyên trong khuôn khổ Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2021.

Trưng bày, giới thiệu văn hóa đặc trưng các dân tộc Tây Nguyên - Anh 1

Múa cồng, chiêng trong lễ hội các dân tộc Tây Nguyên.Ảnh minh họa: T.L

Theo đó, Vụ Văn hóa dân tộc sẽ chủ trì, phối hợp với Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu Triển lãm "Đặc trưng văn hóa các dân tộc Tây Nguyên trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam"  thông qua hình ảnh, hiện vật, trang phục, nhạc cụ dân tộc, chữ và sách cổ, các sản phẩm văn hóa dân tộc tiêu biểu…trong khuôn khổ Ngày hội, dự kiến diễn ra từ 28 - 30.5.2021. 

Như Văn Hóa đã đưa, Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I năm 2021 do Bộ VHTT&DL và UBND tỉnh Kon Tum phối hợp tổ chức với sự tham gia của trên 1.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng các dân tộc đến từ 7  tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Quảng Nam và Bình Phước.

Với chủ đề "Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc vùng Tây Nguyên trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước", Ngày hội được tổ chức nhằm tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng Tây Nguyên trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Đồng thời, đây là dịp quảng bá, kích cầu du lịch; thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch; tạo không gian văn hóa để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc Tây Nguyên trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước.

Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động trình diễn, giới thiệu văn hóa ẩm thực đặc trưng mang đậm bản sắc dân tộc ở mỗi địa phương; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá truyền thống dân tộc và diễn tấu cồng chiêng, khái quát đặc trưng văn hóa tín ngưỡng dân gian của mỗi dân tộc, thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy các yếu tố tích cực và loại bỏ yếu tố tiêu cực, lạc hậu, không còn phù hợp với đời sống văn hóa hiện nay. Bên cạnh đó là các hoạt động trình diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc; độc tấu, hòa tấu nhạc cụ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương, các dân tộc vùng Tây Nguyên. Hoạt động thể thao và các trò chơi dân tộc truyền thống như đẩy gậy, kéo co, bắn ná, leo cột mỡ và nhảy bao bố...

Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và trình diễn những bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số các tỉnh vùng Tây Nguyên trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước, góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

QUỲNH VY

Ý kiến bạn đọc