Tọa đàm dạy và học ngoại ngữ trong bối cảnh Covid-19

VHO- Ngày 9.7, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tổ chức Tọa đàm “Dạy và học ngoại ngữ trong bối cảnh Covid-19”. Tới dự tọa đàm có PGS.TS Lê Quang Sơn, Phó chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ cùng các thầy, cô đại diện lãnh đạo Hiệp hội các trường ĐH, CĐ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thành viên CLB các trường đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ, khu vực miền trung, Tây Nguyên.

Tọa đàm dạy và học ngoại ngữ trong bối cảnh Covid-19 - Anh 1

Tọa đàm “Dạy và học ngoại ngữ trong bối cảnh Covid-19" được rường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tổ chức theo hình thức trực tuyến

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Trần Hữu Phúc, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Chủ nhiệm CLB Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ miền Trung chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên nhà trường: “Bắt đầu từ đầu năm 2020 đến nay là hết quý II năm 2021, tại các cơ sở đào tạo, thầy và trò đang dần phải làm quen với tình hình và chuyển đổi sang dạy, học và cả thi trực tuyến. Khó khăn, trở ngại là đương nhiên, nhưng cơ hội từ đó cũng là cơ hội rất lớn để thầy, trò và nhà trường cùng chuyển mình đổi mới tư duy, đón nhận những cách làm mới, đi tắt đón đầu ứng dụng công nghệ 4.0 trong dạy và học, tiến tới chuyển đổi số trong giáo dục. Hy vọng trong khó khăn sẽ càng làm sự liên kết dạy - học của các cơ sở đào tạo thêm hiệu quả, vững vàng, những người làm công tác đào tạo sẽ phải nắm tay nhau, liên kết, hỗ trợ, chia sẻ thông tin với nhau để cùng mang lại kết quả tốt nhất”.

Trong những ngày hoạt động cùng bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, các cơ sở đào tạo vẫn hoàn thành mục tiêu kép của toàn ngành giáo dục, vừa nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo sứ mệnh đào tạo chất lượng. Với phương châm dừng đến trường nhưng không dừng Dạy - Học, nhà trường đã sáng tạo chuyển đổi hình thức trong các hoạt động đào tạo như tổ chức dạy và học trực tuyến. Bằng hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng, thầy cô giáo và các sinh viên đã không ngừng nâng cao chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, học tập có hiệu quả. Buổi Tọa đàm đồng thời cũng là buổi sinh hoạt mở rộng đầu tiên của CLB Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ miền Trung, qua đó các giảng viên, giáo viên, các nhà quản lý giáo dục ngoại ngữ có cơ hội cùng nhau trao đổi những ý tưởng, đề xuất cũng như những kinh nghiệm hay về việc ứng dụng tích hợp công nghệ thông tin vào dạy, học và thi trong mùa dịch, góp phần vào việc xây dựng chuyển đổi số và cải thiện chất lượng dạy và học ngoại ngữ online. 

MINH CHÂU

Ý kiến bạn đọc