Đề xuất dời Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV sang năm 2022

VHO- Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký văn bản số 4205, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay đổi thời gian tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại Bình Định.

Theo đó, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở VHTT về việc chuyển thời gian tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại Bình Định sang năm 2022. Đồng thời, giao Sở VHTT có văn bản báo cáo Bộ VHTTDL xem xét quyết định chuyển thời gian tổ chức Ngày hội sang thời điểm khác phù hợp trong năm 2022, khi cả nước đã khống chế và kiểm soát hoàn toàn được dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

Đề xuất dời Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV sang năm 2022 - Anh 1

Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ III

Ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở VHTT Bình Định cho biết, Sở đã có tờ trình gửi Bộ VHTTDL về việc đề xuất chuyển tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại Bình Định sang năm 2022. Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh Bình Định đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại tỉnh Bình Định, thời gian qua Sở VHTT Bình Định đã phối hợp Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VHTTDL) cùng các Sở VHTTDL, Sở VHTT 11 tỉnh, thành miền Trung chuẩn bị điều kiện cần thiết, tiến đến xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện.

Theo ông Chánh, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến rất phức tạp; đồng thời việc tổ chức cần phải chuẩn bị nội dung chu đáo trong một thời gian cần thiết sau khi Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch, với tình hình hiện nay là không thể tổ chức được trong năm 2021.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc