Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Vắcxin cho trẻ em trước khi đến trường

Thứ Tư 01/09/2021 | 10:07 GMT+7

VHO- Tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay đang diễn biến phức tạp ở hầu khắp các tỉnh, thành trong cả nước nên việc học sinh trở lại trường vào năm học mới đang là vấn đề quan tâm lo lắng của chính quyền và các bậc phụ huynh. Dòng chảy giáo dục không thể dừng, học sinh phải đến trường nhưng vì dịch bệnh không biết khi nào mới chấm dứt, do đó, vấn đề an toàn cho học sinh phải là ưu tiên hàng đầu.

Nhiều tỉnh đã ban hành kế hoạch năm học, ấn định ngày tựu trường, khai giảng và học chính thức nhưng buộc phải lùi lại chờ thông báo mới vì tình hình dịch bệnh chuyển biến từng ngày.

 Bởi chỉ cần một học sinh mắc Covid-19 thì sẽ làm lây cho nhiều học sinh khác và tốc độ lây lan ra cộng đồng rất nhanh do học sinh học tập, sinh hoạt trong phạm vi hẹp, các em lại tiếp xúc gần với nhau, với gia đình và giao tiếp cộng đồng rất cao. Học sinh mắc Covid-19 sẽ gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, phức tạp, nhất là khó khăn trong chăm sóc, điều trị và ảnh hưởng rất lớn đến gia đình và toàn xã hội. Vì thế mà nhiều địa phương đang “tiến thoái lưỡng nan”, lúng túng trong việc triển khai năm học mới. Nếu không có kế hoạch cho học sinh trở lại trường thì có thể lỡ việc học hành của các em nhưng cho đi học khả năng rủi ro, lây lan dịch bệnh là rất lớn.

Hiện đang có nhiều phương án để đưa học sinh đến trường an toàn như tổ chức vệ sinh, khử khuẩn, đo thân nhiệt, chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang..., tuy nhiên, với biến thể mới của Covid-19 không triệu chứng và mức độ lây lan nhanh qua không khí thì việc thực hiện các biện pháp trên là chưa đủ để phát hiện, ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh nguy hiểm này. Vì vậy, theo chúng tôi, biện pháp cấp bách, hiệu quả nhất hiện nay là ưu tiên tiêm vắcxin cho học sinh. Theo đó, tùy thuộc vào tình hình tiêm vắcxin mà các địa phương có kế hoạch cho học sinh trở lại trường phù hợp. Có thể đề ra mức phấn đấu địa phương nào có trên 50% học sinh được tiêm vắcxin thì được phép mở lại trường học.

Bởi lẽ, thời gian qua tốc độ tiêm vắcxin đang đạt được kết quả rất khả quan, số lượng người đã được tiêm phòng là khá cao. Theo dự báo của các chuyên gia y tế thì nếu giữ nguyên tốc độ tiêm chủng như hiện nay thì đến cuối năm, nước ta sẽ tiêm cho trên 70% dân số, đầu năm 2022 sẽ đạt miễn dịch cộng đồng. Mặt khác, vắcxin do Việt Nam sản xuất đang được xem xét cấp phép khẩn cấp nên hy vọng sẽ không thiếu vắcxin trong thời gian sắp tới.

Việc ưu tiên tiêm vắcxin cho học sinh, sinh viên không những đẩy nhanh miễn dịch cộng đồng mà quan trọng hơn là đảm bảo an toàn cho đối tượng cần chăm sóc, bảo vệ khi phải đến trường học tập. Điều này vừa nhằm bảo vệ và giúp các em được đến trường học tập an toàn trong mùa dịch, đồng thời đây cũng là biện pháp hữu ích góp phần chống dịch hiệu quả. 

 THS PHẠM VĂN CHUNG

 

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top