2.000 thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ nhập dữ liệu tiêm chủng

VHO- Khi số người được tiêm chủng ở TP.HCM tăng lên, tình trạng chưa cập nhật mũi tiêm trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử đã xuất hiện. Trong những lúc cao điểm tổ chức tiêm chủng, tình trạng quá tải có xảy ra và khó khăn nhất là khâu tập huấn nhập liệu.

2.000 thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ nhập dữ liệu tiêm chủng - Anh 1

Màu áo xanh tình nguyện trên mặt trận phòng, chống dịch

Ông Nguyễn Hoài Bảo, Phó ban Mặt trận an ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư thuộc Thành Đoàn TP.HCM cho biết, từ những ngày đầu chống dịch, đơn vị này đã xây dựng đội hình nhập liệu để hỗ trợ việc ghi nhận thông tin tiêm chủng. Trong đó, đa phần tình nguyện viên là sinh viên, học sinh. Trước tình trạng sai sót thông tin trên, đội hình nhập liệu đang nỗ lực làm việc hết công suất để tháo gỡ khó khăn về không kịp cấp “thẻ xanh” cho người dân khi thành phố mở cửa trở lại. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ cuối tháng 8, HCDC đã triển khai kênh tiếp nhận thông tin tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 của người dân TP.HCM để thực hiện điều chỉnh trên Sổ Sức khỏe điện tử. Tính đến hết ngày 10.9, hơn 350.000 lượt gửi thông tin điều chỉnh.

THẢO MY

Ý kiến bạn đọc