Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020: Khó khăn ngay từ vòng bảng

Thứ Tư 22/09/2021 | 10:08 GMT+7

VHO- Những lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển Việt Nam gặp lại những đối thủ từng chung bảng tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 là Malaysia, Indonesia cùng với đó là hai đội bóng “hàng xóm” Campuchia và Lào tại AFF Suzuki Cup 2020.

Tuyển Việt Nam tái ngộ tuyển Malaysia tại vòng bảng AFF Cup 2020

 Chiều qua, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tiến hành bốc thăm, chia bảng Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á - AFF Suzuki Cup 2020. AFF đã tiến hành chia nhóm hạt giống cho 10 đội tuyển dựa trên thành tích thi đấu tại 2 kỳ AFF Cup gần đây nhất. Theo đó, đội tuyển Việt Nam (đương kim vô địch) nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng tuyển Thái Lan và tránh được đối thủ này tại vòng bảng. Kết quả bốc thăm đưa tuyển Việt Nam vào bảng B với Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Bảng A gồm các đội: Thái Lan, Myanmar, Philippines, Singapore và đội thắng trong trận play-off giữa Timor Leste và Brunei.

AFF Cup 2020 diễn ra từ ngày 5.12.2021 đến 1.1.2022. Tại vòng bảng, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết (2 trận lượt đi diễn ra vào ngày 22.12 và ngày 23.12.2021, 2 trận lượt về vào ngày 25.12 và 26.12.2021. Trận chung kết lượt đi diễn ra vào ngày 29.12.2021 và chung kết lượt về vào ngày 1.1.2022.

Cũng tại lễ bốc thăm, chủ tịch AFF, Khiev Sameth cho biết: “Mặc dù quyết tâm tổ chức giải đấu với thể thức và lịch trình hoàn chỉnh, bao gồm các trận đấu lượt đi và về tại tất cả các bảng đấu, nhưng AFF cũng chuẩn bị các phương án ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19, như sử dụng các địa điểm thi đấu tập trung nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho các đội tuyển tham dự. Hiện nay, AFF vẫn đang tích cực làm việc cùng các liên đoàn thành viên và đơn vị hợp tác để cập nhật sớm nhất các diễn biến trong công tác tổ chức giải đấu, trong đó có địa điểm trung gian tổ chức các trận đấu”. Chủ tịch AFF, Khiev Sameth cũng cho hay, tuyển Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch và đương nhiên sẽ quyết tâm bảo vệ chức vô địch. Tuy nhiên, thử thách là không hề dễ dàng khi các đối thủ trong khu vực đang có sự chuẩn bị tốt và họ rất quyết tâm để cạnh tranh ngôi vương.

Những dự báo của người đứng đầu AFF là hoàn toàn có cơ sở khi Thái Lan, Malaysia, Indonesia hay Philippines đều là những đối thủ mạnh trong khu vực và sẵn sàng cản bước “Những ngôi sao vàng” trên con đường bảo vệ chức vô địch. Ngay cả ở bảng đấu của mình, tuyển Việt Nam sẽ phải gặp những đối thủ không hề dễ chịu. Thầy trò ông Park từng đánh bại Malaysia (1-0, 2-1) và Indonesia (3-1, 4-0) ở cả 4 lần gặp nhau tại Vòng loại thứ hai Wolrd Cup 2022, nhưng khi trở lại đấu trường khu vực, mọi thứ đều có thể xảy ra. Sau những thất bại liên tiếp, các cầu thủ Malaysia và Indonesia sẽ quyết tâm hơn và họ sẽ làm mọi cách đánh bại Việt Nam để phục hận. Ngay khi tuyển Việt Nam từng nhiều lần thắng Malaysia và Indonesia trong thời gian gần đây nhưng đó đều là những trận đấu rất khó khăn, lối đá rát của các đối thủ này luôn là thách thức không hề nhỏ với các cầu thủ Việt Nam vốn chơi bóng kỹ thuật. Chắc chắn tại vòng bảng AFF Cup tới đây, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có những trận đấu khó khăn trước Malaysia và Indonesia.

Thậm chí, những trận đấu với hai đối thủ được coi là yếu nhất bảng là Lào và Campuchia, cũng sẽ mang đến cho Quang Hải cùng các đồng đội sự thận trọng nhất định. Trong quá khứ, Lào và Campuchia đều là những đối thủ ưa thích của tuyển Việt Nam nhưng những năm gần đây, bóng đá Lào và Campuchia đang có sự phát triển và họ đang thu hẹp dần khoảng cách với những đội bóng tốp đầu Đông Nam Á. Cả Lào và Campuchia đều có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho AFF Cup 2020, thậm chí Campuchia còn sẵn sàng trở thành đội chủ nhà khi mà giải đấu chưa xác định rõ địa điểm tổ chức. Tuyển Việt Nam trong quá khứ từng có những trận thắng đậm trước Lào và Campuchia nhưng ở hiện tại mọi thứ đã khác và chắc chắn “Những ngôi sao vàng” sẽ phải dành sự tôn trọng nhất định cho hai đội bạn tại giải đấu vào cuối năm. 

Phải có sự chuẩn bị kỹ nhất

Ngay sau buổi lễ bốc thăm kết thúc, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy đã có chia sẻ về những đối thủ của tuyển Việt Nam tại bảng đấu.

Theo BLV Vũ Quang Huy “Trước tiên cần khẳng định tuyển Việt Nam giờ ở một đẳng cấp khác so với trước, vì thế chúng ta ở bảng đấu nào thì cũng như nhau. Nhưng Việt Nam cũng có thuận lợi từ đầu là không chung bảng với Thái Lan. Đây vẫn là đội bóng mà chúng ta luôn phải thận trọng mỗi khi đối đầu. Với phần còn lại ở khu vực Đông Nam Á, rõ ràng tuyển Việt Nam không phải ngại đối thủ nào cả, nhưng chắc chắn không có sự chủ quan bởi AFF Cup là giải đấu có tính chất căng thẳng”.

BLV Quang Huy đặc biệt lưu ý sức mạnh của Malaysia: “Đây là đối thủ không dễ chơi với tuyển Việt Nam. Họ có lứa cầu thủ trẻ rất chất lượng, trong khi các trụ cột vẫn thể hiện được vai trò của mình. Tôi cho rằng tuyển Việt Nam vẫn nhỉnh hơn, nhưng không nhiều so với Malaysia. Ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á hồi tháng 6, chúng ta thi đấu giằng co với đối thủ này và chỉ giành chiến thắng nhờ quả phạt đền ở những phút cuối trận”.

Theo BLV Quang Huy, dù chỉ là sân chơi khu vực nhưng tuyển Việt Nam vẫn phải có sự chuẩn bị kỹ nhất, đặc biệt trong bối cảnh thầy trò HLV Park Hang-seo cùng lúc phải tham dự cả vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là bất lợi của Việt Nam so với các đối thủ trong khu vực. “Dù thế nào thì tôi vẫn luôn tin tưởng vào tài cầm quân của HLV Park Hang-seo. Ông Park sẽ có những tính toán về mặt lực lượng, cách chơi để tuyển Việt Nam có thể hoàn thành các mục tiêu của mình”, BLV Quang Huy tin tưởng.

L.K

 

 NGỌC LÝ

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top