Đà Nẵng: Cây “ATM thực phẩm” miễn phí giúp đỡ bà con vùng dịch

VHO- Chung tay góp sức để san sẻ yêu thương với bà con nghèo trong tổ dân phố và bà con lân cận tổ, cây "ATM thực phẩm miễn phí" đầu tiên của tổ dân phố 67, đặt tại số nhà 347 đường Huy Cận, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ đã ra đời nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh người lao động nghèo bị mất việc, không có thu nhập trong đợt dịch Covid-19.

Đà Nẵng: Cây “ATM thực phẩm” miễn phí giúp đỡ bà con vùng dịch - Anh 1

Cây "ATP thực phẩm" của tổ dân phố 67, tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Xuất phát từ tình cảm yêu thương dành cho cộng đồng, ông Trần Quang Hòa (trú tại số 345 đường Huy Cận, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) đã đề xuất một cây "ATM thực phẩm" miễn phí dành cho tất cả người dân trong tổ, đặc biệt trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn, không có tiền sinh sống qua ngày. Ngoài ra, những người dân xung quanh chưa mua được lương thực thực phẩm cũng có thể đến lấy tùy theo nhu cầu. Từ ý nghĩa đó, ông Hòa đã kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân cùng chung tay góp sức để làm nên cây “ATM thực phẩm”.

Đà Nẵng: Cây “ATM thực phẩm” miễn phí giúp đỡ bà con vùng dịch - Anh 2

Ông Hòa chia sẻ: “Thời gian này, có rất nhiều người lao động nghèo bị mất việc, tạm dừng công việc nên cuộc sống khó khăn, nhiều hộ gia đình trong tổ dân phố không đi ra ngoài được để mua lương thực, thực phẩm do cách ly, giãn cách không được ra khỏi nhà, chính vì vậy tổ Covid-19 cộng đồng đã cùng lập ra “cây ATM thực phẩm” kêu gọi nhà hảo tâm để giúp đỡ bà con, hoạt động tình nghĩa này từ khi ra đời đã mang lại nhiều niềm vui, sự ấm áp để động viên bà con vượt qua khó khăn”.

Theo đó, tổ Covid-19 đã phân chia những phần lương thực, thực phẩm đều đặn tới tay bà con. Hạn chế tiếp xúc do giãn cách, nên các thông tin hoạt động hỗ trợ về cây ATM thực phẩm và những hoạt động khác được chia sẻ qua nhóm Zalo tổ để bà con cập nhật tin tức từ những đợt hỗ trợ và các mặt hàng được hỗ trợ. 5 thành viên trong tổ Covid cộng đồng đã chia nhau đi phân phát thực phẩm đến tận cửa nhà người dân.

Đà Nẵng: Cây “ATM thực phẩm” miễn phí giúp đỡ bà con vùng dịch - Anh 3

Không thể kể hết niềm vui và sự cảm động của bà con trong tổ dân phố khi được nhận những phần quà hỗ trợ. Bà Lê Thị Thanh Vân, nhà số 116 đường Huy Cận  bày tỏ sự xúc động: "Tôi thấy chương trình rất ý nghĩa, một miếng khi đói bằng gói khi no. Phần quà đã giúp gia đình chúng tôi có gạo ăn, có trứng, có rau củ quả đầy đủ dinh dưỡng trong bữa cơm hàng ngày. Người dân trong tổ chúng tôi rất biết ơn các nhà tài trợ đã xây dựng lên cây “ATM thực phẩm”, cảm ơn tổ Covid cộng đồng đã nhiệt tình hoạt động san sẻ yêu thương”.

Đà Nẵng: Cây “ATM thực phẩm” miễn phí giúp đỡ bà con vùng dịch - Anh 4

San sẻ khó khăn đối với người dân trong đại dịch Covid-19, thành phố Đà Nẵng cũng có những chính sách hỗ trợ đối với từng đối tượng cụ thể, tuy nhiên những hoạt động thiện nguyện như cây “ATM thực phẩm” tại các khu dân cư, tổ dân phố lại là hoạt động hết thức chi tiết, thiết thực và ý nghĩa, mang lại sự an ủi, động viên đến từng cá nhân, gia đình đang phải trải qua thời gian khó khăn kéo dài.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc