Khánh Hòa: Khai thác trở lại đối với các đường bay nội địa thường lệ

VHO - Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản số 9842/UBDN - KT gửi Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT), về việc thống nhất kế hoạch khai thác các đường bay thường lệ trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19.

Khánh Hòa: Khai thác trở lại đối với các đường bay nội địa thường lệ - ảnh 1

Khai thác các đường bay nội địa thường lệ sẽ giúp du lịch Khánh Hòa sớm được hồi phục sau dịch Covid-19

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất với nội dung đề xuất khai thác vận tải hàng không nội địa giai đoạn 1 theo đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam trước đó. UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan như: các hãng hàng không, Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh… thực hiện các viện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ GTVT để vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh.

Theo đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam, giai đoạn 1 (từ ngày 5-10 và kéo dài không quá 10 ngày) mỗi ngày sẽ có 20 chuyến bay đi/đến Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh kết nối Khánh Hòa với các tỉnh, thành: Nghệ An, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng.

Nếu các đường bay nội địa thường lệ được vận hành, khai thác trở lại, thì sẽ tạo điều kiện để Khánh Hòa đón người dân, du khách đến với TP. Nha Trang và các địa phương khác trong tỉnh. Việc nối lại các đường bay cũng sẽ tạo điều kiện để hồi phục các hoạt động kinh tế- xã hội, đặc biệt là du lịch Nha Trang – Khánh Hòa.

XUÂN HƯỚNG

 

 

Ý kiến bạn đọc