Bát nháo chợ tự phát bên ngoài chợ đầu mối ở TP.HCM

VHO- Theo ghi nhận của chúng tôi trong suốt thời gian qua, ngay cả vào lúc dịch Covid-19 cao điểm nhất, việc buôn bán tại khu vực chợ tự phát trên đường Quản Trọng Linh, bên ngoài chợ đầu mối Bình Điền, TP.HCM vẫn diễn ra liên tục, nhưng ở mức độ dè dặt hơn.

Bát nháo chợ tự phát bên ngoài chợ đầu mối ở TP.HCM - Anh 1

 Cảnh buôn bán tấp nập tại khu vực chợ tự phát trên đường Quản Trọng Linh, trước chợ đầu mối Bình Điền

Tuy nhiên, từ ngày 1.10, khi chốt kiểm soát Covid-19 tại đầu đường không còn, thì việc buôn bán tại chợ tự phát này vô cùng tấp nập. Các xe tải lớn nhỏ ra vào liên tục, người bán buôn đủ loại mặt hàng trên các xe đẩy di động để tiện kéo đi nhanh khi có lực lượng kiểm tra. Tuy nhiên, lực lượng quản lý thị trường dẹp đầu này thì họ chạy đến đầu kia, nhanh chóng tụ tập ngay khi lực lượng kiểm tra vừa đi khỏi.

Có mặt tại chợ, ngay đầu đường Quản Trọng Linh, những loại rau củ quả, thịt cá tôm… được bày bán la liệt. Những mặt hàng hư hỏng, thì người bán tuôn xuống mặt đường, tụ thành đống rác lớn chắn cả lối đi. Tại đây, sau trận mưa đêm thì đường sá lầy lội, nước ngập chưa kịp rút, cộng thêm hàng hóa, chất thải, túi ni-long đã sử dụng tuôn xuống mặt đường. Hai bên đường, đủ loại rau củ quả và thủy hải sản mới cũ đều có, giá vô chừng tùy người bán cũng như tùy độ tươi héo của hàng.

Đối lập với cảnh tượng nhộn nhịp bên ngoài, bên trong chợ đầu mối Bình Điền lại đìu hiu. Sự phát triển vô tổ chức của chợ tự phát trên đường Quản Trọng Linh trước đây vốn gây khó khăn cho các hộthuê sạp, buôn bán trong chợđầu mối Bình Điền, thì vào thời điểm này càng bi đát hơn, dự báo nguy cơ đẩy chợ đầu mối Bình Điền vào tình thế… chết yểu vì không có người mua, hàng hóa ế ẩm.

Hiện tại, mạng lưới chợ truyền thống trên địa bàn nhiều quận, huyện và TP Thủ Đức đang tái mở cửa hoạt động trở lại theo đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19. Thế nhưng, trong những ngày qua, không riêng tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, mà hai chợ Hóc Môn và Thủ Đức cũng xuất hiện tình trạng bị bao vây bởi các điểm kinh doanh tự phát ở khu vực liền kề xung quanh. Đồng thời, tình trạng vận chuyển, lên xuống hàng hóa và kinh doanh tại các điểm mua bán tự phát lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông, không bảo đảm an toàn thực phẩm và văn minh đô thị… hoạt động ngày càng nhộn nhịp kể từ khi TP.HCM nới lỏng giãn cách xã hội. Trước bối cảnh này, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo UBND TP Thủ Đức, quận 8, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, phối hợp liên ngành tăng cường giải pháp quản lý hoạt động vận chuyển, kinh doanh tự phát ở khu vực liền kề xung quanh ba chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn và Thủ Đức. UBND TP.HCM cũng giao cho một số sở, ngành bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là hành vi tụ tập đông người, không bảo đảm quy định phòng, chống dịch Covid-19, hành vi dừng đỗ xe, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường... Tuy nhiên, tình trạng này cho đến nay vẫn “bình chân như vại”, dẹp đằng này thì chợ chạy đằng kia.

Đại diện Sở Công thương TP.HCM cho biết, UBND thành phố chưa có chủ trương cho các chợ tự phát hoạt động lại, đặc biệt nghiêm cấm các hành vi tự ý tụ tập buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường, không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm... và khuyến cáo người dân không mua sắm, cũng như không buôn bán tại các khu vực tự phát. 

 THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc