Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Hàn Quốc yêu cầu cách ly 10 ngày với tất cả khách du lịch

Thứ Năm 02/12/2021 | 09:40 GMT+7

VHO- Trong thông báo mới nhất, Hàn Quốc xác nhận sẽ yêu cầu toàn bộ du khách sau khi nhập cảnh phải trải qua quy trình cách ly y tế 10 ngày. Việc cách ly áp dụng với mọi đối tượng nhập cảnh, không phân biệt tình trạng chủng ngừa.

Nhân viên y tế được triển khai để hướng dẫn khách du lịch tại Sân bay Quốc tế Incheon, Hàn Quốc (Ảnh: AP)

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), tất cả khách du lịch đến Hàn Quốc, bao gồm cả công dân Hàn hay người nước ngoài sau nhập cảnh buộc phải cách ly 10 ngày ngay cả khi họ đã được tiêm đu 2 mũi. Quy định sẽ áp dụng từ thứ 6 tuần này và kéo dài trong 2 tuần.

Quy định cũng nêu rõ, công dân Hàn Quốc về nước và người nước ngoài có thị thực lưu trú dài hạn sẽ được phép cách ly tại nhà. Trong khi đó, khách du lịch ngắn hạn sẽ phải cách ly tại một cơ sở tạm thời do Chính phủ chỉ định.

Quyết định siết chặt quản lý biên giới được Hàn Quốc đưa ra ngay lập tức khi trong ngày 1.12, nước này ghi nhận 5 ca mắc biến chủng Omicron trên một chuyến bay từ Nigeria. KDCA thông tin, một cặp vợ chồng đã được tiêm phòng đầy đủ nhưng vẫn có kết quả xét nghiệm dương tính với Omicron. Theo sau là 2 thành viên trong gia đình cặp vợ chồng và một người bạn của họ cũng nhận kết quả dương tính.

Ngoài sự xuất hiện của Omicron, Hàn Quốc cũng lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc mới lên tới trên 5.000 ca vào ngày 1.12. Số bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng nghiêm trọng lên tới 723 người, con số cao chưa từng có. Gần 90% số giường bệnh chăm sóc đặc biệt ở Seoul đã kín chỗ. Ngoài ra, còn tới 842 bệnh nhân đang chờ nhập viện. Hơn 84% số bệnh nhân nặng là người từ 60 tuổi trở lên.

Trước tình hình đó, Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc đã kêu gọi Chính phủ thành lập thêm các cơ sở điều trị. Đồng thời, xin cấp phép cho các bệnh nhận có nguy cơ cao được điều trị bằng kháng thể trước khi các triệu chứng nghiêm trọng của họ phát triển.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Thủ đô Seoul, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Jeon Hae Cheol thông tin, Chính phủ đang cân nhắc bổ sung các biện pháp chống dịch mới và dừng kế hoạch nới lỏng các hạn chế. Bên cạnh đó, giới chức sẽ đảm bảo bổ sung ít nhất 1.300 giường bệnh vào giữa tháng 12.

Đồng quan điểm, GS. Jung Jae Hun, Giáo sư Y tế Dự phòng tại Đại học Gachon khẳng định: “Các nhà chức trách có thể làm giảm số trường hợp nhiễm mới bằng cách tái áp dụng lại một số biện pháp giãn cách xã hội”.

Hiện tại, Hàn Quốc đã ghi nhận 452.350 ca nhiễm Covid-19 với 3.658 trường hợp tử vong. Mặc dù tỷ lệ nhập viện tăng nhưng Hàn Quốc đang rất nỗ lực trong việc giữ tỷ lệ tử vong ở mức thấp với 0,81%. Bên cạnh đó, 92% người dân xứ sở kim chi đã được chủng ngừa đẩy đủ và các cơ sở y tế đang tập trung vào tiêm cho trẻ nhỏ, tiêm mũi nhắc lại. KDCA nhấn mạnh thêm dù tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng với khả năng xét nghiệm, Hàn Quốc có thể phát hiện được tất cả các biến thể của SARS-CoV-2, trong đó có cả biến chủng siêu đột biến Omicron.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top