Khánh thành tòa Tăng xá Chùa Quan Âm Đông Hải làm khu cách ly điều trị Covid-19

VHO – Ngày 4.12, tại tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra lễ khánh thành tòa Tăng xá Chùa Quan Âm Đông Hải, làm khu cách ly điều trị Covid-19 của thị xã Vĩnh Châu, với quy mô 200 giường bệnh.

Khánh thành tòa Tăng xá Chùa Quan Âm Đông Hải làm khu cách ly điều trị Covid-19 - Anh 1

Khu cách ly điều trị Covid-19 tại Chùa Quan Âm Đông Hải sẽ được đưa vào hoạt động ngay sau lễ khánh thành

Buổi lễ được đặt dưới sự chứng minh của Hòa thượng Tăng Nô - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Sóc Trăng, cùng các Hòa thượng, Đại đức GHPGVN tỉnh Sóc Trăng. Về phía lãnh đạo chính quyền địa phương có sự hiện diện của ông Văn Quốc Tâm - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng và lãnh đạo Ban Dân vận, Công an tỉnh Sóc Trăng, các ban ngành, đoàn thể của tỉnh.
Theo đó, khu cách ly điều trị Covid-19 tại Chùa Quan Âm Đông Hải sẽ được đưa vào hoạt động ngay sau lễ khánh thành. Do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, đến nay, việc xây dựng Chùa Quan Âm Đông Hải mới hoàn thành giai đoạn 1 với tổng kinh phí khoảng 91 tỉ đồng, gồm 1 dãy Tăng xá, 1 tòa dưỡng lão (mỗi tòa 4 lầu, diện tích 425m2/ sàn), cổng đá Java cao 15m, tượng Bồ-tát Quan Âm ba mặt cao 32m, bằng đá và các tượng Phật bằng đồng/nhôm đang thi công…

Khánh thành tòa Tăng xá Chùa Quan Âm Đông Hải làm khu cách ly điều trị Covid-19 - Anh 2

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng trao tặng Bằng tuyên dương công đức cho Tăng đoàn và Phật tử Chùa Quan Âm Đông Hải

Từ đầu tháng 10.2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Sóc Trăng diễn biến phức tạp, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 của thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng đã ban hành công văn số 668/UBND-VX ngày 28.9.2021 và công văn 2908/UBND-VX ngày 26.11.2021, quyết định trưng dụng Khu A2, B3 của Chùa Quan Âm Đông Hải làm khu điều trị bệnh nhân F0, với quy mô trên 200 giường bệnh. Các trang bị các trang thiết bị, vật tư y tế, giường, bàn ghế, vật dụng, ăn uống, thuốc điều trị đều do Chùa Quan Âm Đông Hải cúng dường, nhằm góp phần mang lại sự an toàn sức khỏe và tính mạng của đồng bào tại Sóc Trăng. 
Phát biểu tổng kết giai đoạn 1 công trình xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải Sóc Trăng, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Trụ trì và Trưởng Ban xây dựng chùa cho biết, được sự giúp đỡ tận tình của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, UBND tỉnh Sóc Trăng đã cấp 18ha đất, xây dựng Trung tâm Văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể - Chùa Quan Âm Đông Hải. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình văn hóa tâm linh này sẽ đem lại giá trị to lớn, không chỉ là nơi tu học của hàng ngàn Phật tử, mà còn góp phần soi sáng các giá trị sống cho đồng bào tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh tại Đồng bằng sông Cửu Long.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc